Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Cán bộ kiểm tra phải có dũng khí

Ngày 9-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018) với sự tham dự của các đồng chí: Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP; Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP; đại biểu các ngành, địa phương và nhiều thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyệt Thu - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử và truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm tra Đảng trong 70 năm qua và những đóng góp quan trọng của ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết nhất trí, trung thực, liêm khiết, không ngừng phấn đấu trưởng thành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần làm trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Lương Nguyệt Thu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của ngành như: công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nơi, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa đi sâu một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ... Một số đơn vị chưa kịp thời tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; tình hình đảng viên vi phạm có chiều hướng tăng... đang là những trăn trở của người làm công tác kiểm tra Đảng và của nhân dân thành phố.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà toàn ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai, minh bạch; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho các tập thể.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: “Các địa phương phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, tránh tình trạng “trông, chờ, nghe ngóng”, “nặng trên, nhẹ dưới”, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tư pháp, thanh tra đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng...”. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng tương xứng với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử văn hóa; thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch.

Tại Lễ kỷ niệm, UBKT Trung ương đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. Thành ủy Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể; UBKT Thành ủy Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành và thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_196489_bi-thu-thanh-uy-da-nang-truong-quang-nghia-can-bo.aspx