Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên lực lượng xét nghiệm truy vết dịch

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục đổi mới áp dụng khoa học, kỹ thuật, cố gắng phấn đấu xét nghiệm 25.000 mẫu/ngày để sớm khống chế dịch.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao số tiền thưởng nóng cho đại diện quận Sơn Trà. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao số tiền thưởng nóng cho đại diện quận Sơn Trà. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sáng 14/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, động viên, biểu dương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, mỗi đơn vị được thưởng 100 triệu đồng.

Đây là hai đơn vị đã thực hiện tốt công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương lực lượng tuyến đầu của quận Sơn Trà đã kịp thời khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà đã tăng cường lấy mẫu, vượt chỉ tiêu đặt ra. Ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại Khu Công nghiệp An Đồn, lực lượng tuyến đầu của quận đã quên đi thời gian, mệt nhọc để lấy gần 10.000 mẫu trong vòng một ngày.

Đây là con số ấn tượng, thể hiện năng lực của quận Sơn Trà và sự cố gắng, quyết tâm chống lại dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy đề nghị quận Sơn Trà cần làm quyết liệt, tăng cường năng suất lấy mẫu nhiều hơn nữa, với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá nỗ lực của Trung tâm. Trong đợt dịch tháng 7/2020, Trung tâm triển khai thành công việc gộp 5 mẫu, việc này có ý nghĩa quan trọng về khoa học, kinh tế, nâng cao năng lực xét nghiệm của đơn vị.

Đây cũng là kinh nghiệm cho các địa phương khác, trong tình hình còn thiếu sinh phẩm, phương pháp phục vụ trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang triển khai gộp 10, 20 mẫu. Trong ngày 13/5, Trung tâm đã lấy trên 22.000 mẫu trong một ngày. Với năng lực này, Đà Nẵng có đủ điều kiện để khống chế dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cần tiếp tục đổi mới các công đoạn lấy mẫu, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian, cố gắng phấn đấu xét nghiệm 25.000 mẫu/ngày./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-dong-vien-luc-luong-xet-nghiem-truy-vet-dich/712638.vnp