Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 'đặt hàng' cho Đại học Đà Nẵng

Chiều nay, (24/8), Đoàn công tác của Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng. Ông Trương Quang Nghĩa đặt vấn đề, tới đây, Đà Nẵng có hàng loạt các chính sách, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đào tạo nhân lực… cần ĐH Đà Nẵng chung tay.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng làm việc với ĐH Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Đà Nẵng đang trong quá trình phấn đấu để trở thành một thành phố đáng sống với các loại hình thành phố như thành phố thông minh, thành phố môi trường, thành phố sáng tạo khởi nghiệp. Những nghiên cứu về kinh tế - xã hội của Đà Nẵng rất cần có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu của ĐH Đà Nẵng.

Về nhu cầu nhân lực cho sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng đang rất cần nhân lực cho các lĩnh vực du lịch, khu công nghệ cao và nhân lực công nghệ thông tin.

“Du lịch Đà Nẵng đang phát triển với tốc độ rất nhanh, hiện có khoảng 30.000 phòng lưu trú với 700 cơ sở lưu trú, số lượng khách năm 2016 đạt 6,6 triệu khách trong đó có 2,3 triệu là khách quốc tế. Trong khi đó, chỉ nói riêng ngoại ngữ phục vụ cho du lịch như đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật là thiếu trầm trọng. Du lịch tăng trưởng nóng và thị trường nguồn nhân lực đang có sự méo mó do các đơn vị thu hút con người của nhau. Thành phố cũng có những hạn chế của mình trong công tác chuẩn bị nhưng ĐH Đà Nẵng phải nhìn ra vấn đề để đón đầu trong đào tạo” – ông Trương Quang Nghĩa đặt vấn đề.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang chú trọng thu hút, kêu gọi đầu tư vào dịch vụ đào tạo, nhất là dịch vụ đào tạo chất lượng cao, y tế. “Trong đó, sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho khu công nghệ cao là rất gấp rồi, không xa xôi gì nữa đâu. Không biết ĐH Đà Nẵng đã tiếp cận với khu công nghệ cao chưa, mức độ đáp ứng đào tạo nhân lực cho khu công nghệ cao và công nghệ thông tin của ĐH Đà Nẵng như thế nào? Thành phố rất cần sự chung tay của ĐH Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở đây” – ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Nghĩa chia sẻ, thành phố đang rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh lại quy hoạch…. Những vấn đề này, các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm chuyển cho ĐH Đà Nẵng nghiên cứu và đóng góp ý kiến. “Chẳng hạn như vấn đề không gian đô thị hay xu hướng giảm tăng trưởng của Đà Nẵng trong những năm gần đây là rất đáng lo lắng, các chuyên gia, giảng viên của ĐH Đà Nẵng có đề xuất được cho thành phố giải pháp gì không?”.

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cần có sự hợp tác toàn diện và mạnh mẽ giữa UBND TP Đà Nẵng và ĐH Đà Nẵng. “Thời gian vừa rồi là hợp tác dưới tiềm năng, lỏng lẻo và lẻ tẻ, chỉ mời một vài giảng viên với tư cách cá nhân tham gia các hội đồng chứ chưa hợp tác theo hướng các chương trình phát triển. ĐH Đà Nẵng cũng nên tham gia trong việc đề xuất với các sở ban ngành, thường vụ về các chính sách, hướng phát triển của thành phố; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cần có tiếng nói trong những vấn đề nóng, nổi cộm của thành phố nhiều hơn nữa”.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bi-thu-thanh-uy-da-nang-dat-hang-cho-dai-hoc-da-nang-3946413-v.html