Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết đơn của gia đình chính sách

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo chuyển đơn của ông Nguyễn Trung Sức, 79 tuổi là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam, tới UBND quận Long Biên để giải quyết theo thẩm quyền.

Giải quyết đến cùng khúc mắc trong dân

Như Báo Thanh tra thông tin, tình cảnh khổ sở của gia đình ông Nguyễn Trung Sức khiến người dân thuộc Tổ dân phố 22 không khỏi đau xót khi chứng kiến.

Sống ở giữa Thủ đô, thế nhưng gia đình ông Sức đang phải chịu cảnh nước thải ô nhiễm ngập dềnh vào nhà mang theo hiểm họa tiềm ẩn về sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Gia đình còn nơm nớp lo sợ vì cho rằng hộ liền kề xây dựng nhà không đào móng theo đúng giấy phép xây dựng nên khả năng chịu lực rất thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình của gia đình, gây sập đổ thiệt hại về tài sản và tính mạng.

Cho rằng UBND phường Đức Giang giải quyết thiếu công tâm, xử lý theo kiểu “đánh võng” với người dân, hời hợt cho xong chuyện, gia đình tiếp tục gửi đơn thư khiếu kiện tới các cấp, các ngành của thành phố đề nghị trả lời rõ đúng, sai.

Mới đây, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có Văn bản số 2610/GB/VPTU gửi ông Nguyễn Trung Sức thông báo: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhận được đơn của ông Sức đề ngày 26/4/2018.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã chuyển đơn của ông đến Chủ tịch UBND quận Long Biên để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thanh tra thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt các cấp, các ngành của thành phố phải giải quyết đơn thư của công dân với tinh thần “muốn xây dựng một xã hội ổn định, phát triển bền vững, vì hạnh phúc người dân, một thành phố bình yên thì tất cả khúc mắc, tồn tại trong dân đều phải được đưa ra giải quyết đến cùng”.

Xác minh tố cáo chủ tịch phường bao che

Ở diễn biến khác, ngày 19/5/2018, UBND phường Đức Giang tiếp tục mời các bên liên quan đến làm việc, giải quyết đơn thư của ông Sức liên quan đến công trình xây dựng do ông Nguyễn Văn Dũng làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Hiệp - Tổ phó Tổ dân phố 22 bày tỏ, trường hợp như nhà ông Sức không có nhà thứ 2 trên địa bàn. Gia đình chính sách khổ sở sống trong cảnh nước cống ô nhiễm ngập dềnh nhiều tháng nay mà vẫn chưa xử lý dứt điểm. Tổ dân phố đề nghị tất cả ban, ngành của phường, quận giải quyết dứt điểm việc này, không để ông già 80 tuổi cứ phải theo đuổi vụ việc và sống trong tình cảnh mưa nước ngập, không ai mà không động lòng.

Bất ngờ là, ông Nguyễn Văn Lương, con trai ông Dũng (được ủy quyền đến làm việc - PV) thừa nhận công trình của gia đình ông xây dựng không đào móng.

Gia đình ông Sức đề nghị trả lời việc kiểm tra, xử lý xây nhà mà không xây móng theo đúng giấy phép xây dựng cấp. Vậy nhưng, ông Phan Tất Hải, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên lại trả lời gia đình ông Dũng tự chịu trách nhiệm về kết cấu móng, muốn hỏi thì làm văn bản lên Phòng Quản lý đô thị quận, nơi cấp phép mà hỏi!?

Theo hồ sơ thiết kế kèm theo Giấy phép xây dựng số 2166/GPXD cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, phần móng công trình là móng chân vịt, âm xuống dưới đất là 0,5m từ cốt tự nhiên.

Buổi làm việc gây bức xúc cho gia đình ông Sức vì cho rằng cán bộ giải quyết tiếp tục có biểu hiện bao che cho hành vi xây dựng nhà không đào móng theo đúng giấy phép.

Được biết, UBND quận Long Biên có Văn bản số 710/UBND-BTD về việc giao Chánh Thanh tra quận xem xét, giải quyết đơn của gia đình ông Sức tố cáo ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang.

Ngày 17/5/2018, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Thanh tra quận Long Biên đã có buổi làm việc với gia đình ông Sức để xác minh các nội dung liên quan đến đơn tố cáo ông Lương Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Đức Giang có hành vi "dìm" đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không thực hiện giải quyết, có dấu hiệu bao che cho gia đình ông Dũng xây dựng vi phạm quy định.

Theo trình bày của gia đình ông Sức tại buổi làm việc, nhà ông Dũng mặc dù được cấp giấy phép xây dựng, nhưng khi thi công ông Dũng xây dựng sai phép đã lấn chiếm sang phần đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Sức, phá dỡ mái bê tông nhà vệ sinh, 1 đoạn tường nhà ở, gây sụt công trình nhà ông. Khi ông Dũng xây dựng nhà không cho đào móng, đổ móng trực tiếp lên nền nhà cũ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường không xử lý dứt điểm theo quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/bi-thu-thanh-uy-chi-dao-giai-quyet-don-cua-gia-dinh-chinh-sach_t114c39n134303