Bí thư Thành ủy 43 tuổi được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (43 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ 3, bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Ảnh: NLĐ)

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ 3, bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Ảnh: NLĐ)

Sáng 29/9, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) để triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT (vừa nghỉ hưu); Lâm Minh Công, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (hiện đã được phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành); Nguyễn Văn Sạch, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (dự kiến phân công về Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở GT-VT; ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, các đại biểu cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Nhàn (43 tuổi), nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh ngày 23/8/1977, quê quán huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Trình độ chính trị: Cao cấp, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế. Ông Nhàn được coi là lãnh đạo trẻ tuổi nhất tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Như vậy, từ đầu tháng 9 đến nay, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 2 kỳ họp đều liên quan đến công tác nhân sự.

Trong khi đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bi-thu-thanh-uy-43-tuoi-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-tinh-kien-giang-119604.html