Bí thư Thanh Hóa: Tập trung làm rõ, không chịu được nữa

'Tôi đề nghị UBND tỉnh tập trung làm rõ việc này, đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng của tỉnh, không thể chịu được nữa'.

Sáng 7/12, tại ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã dành gần như cả buổi để chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh này là ông Đào Trọng Quy về tình trạng khai thác cát trái phép đang xảy ra tràn lan tại địa phương này, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi lắng nghe các đại biểu chất vấn về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ, gây bức xúc rất nhiều tại các địa phương, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa làm rõ được các vấn đề mà các đại biểu quan tâm chất vấn.

Việc này khiến ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa liên tục ngắt lời để yêu cầu ông Quy trả lời đúng trọng tâm.

"Anh phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đại biểu và cử tri quan tâm, chứ đừng "ngứa lưng lại đi gãi bụng", ông Chiến lưu ý.

Chốt lại vấn đề, ông Trịnh Văn Chiến cho biết, nếu cứ để tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn, quản lý không tốt thì nguồn cát phục vụ xây dựng sẽ ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng đến phát triển trong tương lai.

Cũng theo ông Chiến, tới đây đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép, xem nó như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao, tác hại, hậu quả gây ra thế nào.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa

"Tôi đề nghị UBND tỉnh tập trung làm rõ việc này, đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng của tỉnh, không thể chịu được nữa. Vấn đề này đã diễn ra nhiều năm, nhiều giai đoạn, tác hại kinh khủng rồi, tôi đề nghị làm rõ.

Cụ thể, hiện còn 22 mỏ được cấp phép đang khai thác thì làm rõ mỏ nào khai thác đúng quy định, mỏ nào không đúng quy định. Cứ nói tràn lan thế đại biểu làm sao hiểu được, làm việc như thế này chẳng khác gì cuộc họp của Sở TN-MT, làm như thế là không được", ông Chiến gay gắt.

Vị Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đề ghị phải quy trách nhiệm cho từng ngành, từng sở, từng địa phương và phải có chế tài xử lý cụ thể về vấn nạn này và có trách nhiệm trước HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 5/12, tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ xem xét các nội dung như: báo cáo của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh;

Lắng nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình và dự kiến thông qua 31 dự thảo nghị quyết quan trọng.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành chất vấn, tái chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm như:

Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác cát trái phép tại các hệ thống sông và cửa lạch ven biển; chất vấn Giám đốc Sở Y tế về việc quản lý giá thuốc chữa bệnh còn nhiều bất cập, việc lạm dụng dịch vụ khám chữa bệnh, kê thêm giường bệnh để thanh toán; chất vấn Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng miền núi khó khăn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao...

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-thu-thanh-hoa-tap-trung-lam-ro-khong-chiu-duoc-nua-3348562/