Bí thư Thành đoàn Hà Nội chúc mừng các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội đã đi thăm trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) và Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội), chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sự nghiệp giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Một dân tộc không thể đứng vững nếu không có nền tảng tri thức. Một xã hội khó có thể tồn tại và phát triển nếu không có những người thày – những người ươm mầm tri thức. Vì vậy, “tôn sư trọng đạo” đã trở thành một trong những nét đẹp nhất của văn hóa Việt, thước đo giá trị đạo đức của mỗi con người. Nét đẹp ấy được kết tinh, hun đúc từ trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc và vẫn đang được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm đã trở thành ngày lễ quan trọng không phải chỉ với những người làm công tác giáo dục mà còn là dịp để các thế hệ học trò cũng như toàn xã hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trường Tiểu học Tây Sơn đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia

Hòa chung không khí vui tươi rộn rã chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, chúc mừng các thầy cô giáo đang công tác tại các trường trên địa bàn thành phố.

Tại trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội đã chia vui với thầy, trò nhà trường đón nhận danh hiệu trường đạt trường chuẩn quốc gia. Ngay sau đó, lãnh đạo Thành đoàn cùng hòa chung không khí náo nức của trường THCS Hoàng Liệt trong vòng chung khảo cuộc thi Nét đẹp thầy trò.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội chúc mừng giáo viên trường THCS Hoàng Liệt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Gửi lời chúc mừng tới các nhà giáo nhân ngày lễ lớn của ngành giáo dục, đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ mong muốn các nhà giáo đang giảng dạy kế thừa và phát huy những truyền thống cao quý của người giáo viên; là tấm gương sáng về đạo đức, nghề nghiệp, trí tuệ cho thế hệ học sinh, góp phần cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bi-thu-thanh-doan-ha-noi-chuc-mung-cac-thay-co-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-d2058627.html