Bí thư Quảng Ngãi thị sát ven biển, yêu cầu sơ tán trước bão

Thị sát vùng ven biển huyện Bình Sơn, bà Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu lực lượng chức năng địa phương khẩn trương sơ tán dân trước 17h ngày 27/10 để tránh bão số 9.

 Từ chiều 26 đến trưa 27/10, hàng chục nghìn hộ dân ven biển Quảng Ngãi tập trung chèn chống nhà cửa, kê dọn tài sản lên cao ứng phó với bão số 9. Trong ảnh là làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nằm trong vùng xung yếu, nguy cơ đối mặt nguy hiểm khi bão số 9 đổ bộ.

Từ chiều 26 đến trưa 27/10, hàng chục nghìn hộ dân ven biển Quảng Ngãi tập trung chèn chống nhà cửa, kê dọn tài sản lên cao ứng phó với bão số 9. Trong ảnh là làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nằm trong vùng xung yếu, nguy cơ đối mặt nguy hiểm khi bão số 9 đổ bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân về các địa phương kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn cấp sơ tán người dân vùng trũng thấp, vùng sạt lở, ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn. "Trước 17h hôm nay, các địa phương ven biển phải hoàn thành sơ tán người dân đến trú tránh ở các công trình kiên cố an toàn", bà Vân yêu cầu.

Lực lượng công an địa phương dùng loa tay "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kêu gọi người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, sớm đi sơ tán.

Nhiều người dân tất bật chạy xe máy đi mua dây thừng, túi nylon đựng cát.

Ngư dân di dời hàng trăm ghe thúng vào khu vực lăng Vạn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) tránh bị sóng biển dâng cao trong bão cuốn trôi dạt.

Ông Võ Văn Lên (ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) dùng dây thừng buộc chặt ghe thúng đánh cá ở khu vực lăng Vạn Phước Thiện. "Nghe bão số 9 cường độ mạnh kèm theo nước biển dâng cao nên người dân làng chài lo lắng nhiều lắm. Từ chiều tối qua đến sáng nay, gia đình nào cũng tập trung đưa phương tiện đánh cá lên cao, di dời tài sản, giằng chống nhà cửa", ông Lên nói.

Thanh niên làng chài Phước Thiện ra biển xúc cát đổ dồn vào các bao tải để mang về chèn mái nhà.

"Mỗi mái nhà nơi đây phải chèn từ 20 đến 50 bao cát để hạn chế tốc mái khi bão ập đến, gió giật mạnh", ông Nguyễn Thành ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho hay.

Người dân nơi đây còn sử dụng những bao tải cát để làm bờ kè trước cổng nhà để ngăn nước mưa, triều cường tràn vào.

Người dân làng chài dùng thân tre, dây thừng buộc chặt cửa sắt để gia cố.

Ông Ưng Văn Hữu (ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) sử dụng bao cát, mảnh gỗ làm tường chắn ngăn tác động sóng biển dâng cao trong bão số 9.

Dự báo đường đi của bão Molave trước khi vào đất liền Bão Molave di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h trong 24 giờ tới. Rạng sáng 28/10, bão tiến vào vùng biển Đà Nẵng - Phú Yên với sức gió mạnh cấp 14.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-thu-quang-ngai-thi-sat-ven-bien-yeu-cau-so-tan-truoc-bao-post1146467.html