Bí thư quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Với 45/45 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu, HĐND TP.Đà Nẵng chiều 19/12 đã bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP khóa IX.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và lãnh đạo thành phố tặng hoa chia tay các cán bộ nghỉ hưu và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 19/12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với ông Lê Trung Chinh, Thành Ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn.

Kết quả kiểm phiếu, ông Lê Trung Chinh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 45/45 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND TP.

Trước đó, HĐND TP đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn để nghỉ hưu theo chế độ, với 44/45 tổng số đại biểu có mặt tán thành.

HĐND TP cũng thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Trần Đình Quỳnh, do nghỉ hưu theo chế độ, với 45/45 đại biểu có mặt tán thành…

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND cũng biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh được bầu làm Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 44/45 đại biểu tán thành; ông Huỳnh Đức Trường được bầu làm Ủy viên UBND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 45/45 đại biểu.

VẠN XUÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-thu-quan-ngu-hanh-son-lam-pho-chu-tich-da-nang-3485308.html