Bí thư quận Ngũ Hành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Tân Phó Chủ tịch Đà Nẵng có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, từng làm Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Chiều 19/12, tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ông Tuấn chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019 và có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chúc mừng ông Lê Trung Chinh (thứ 3 từ phải sang) và các cán bộ khác

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chúc mừng ông Lê Trung Chinh (thứ 3 từ phải sang) và các cán bộ khác

HĐND thành phố cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố đối với ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND Thành phố và ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

Ông Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, Tiến sĩ Quản lý giáo dục. Ông Chinh từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-quan-ngu-hanh-son-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-da-nang-853662.vov