Bí thư phường đánh bài ở cơ quan bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND

Ban thường vụ Thị ủy Điện Bàn (Quảng Nam) quyết định rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã đối với ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương.

Sáng nay (28/4), ông Đặng Hữu Lên, Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết, sau khi có thông tin ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương đánh bài tại hội trường của ủy ban phường, Ban thường vụ Thị ủy Điện bàn đã họp chỉ đạo triển khai quy trình xứ lý.

Hình ảnh ông Trần Minh Hoàng đang đánh bài cùng một số người ở hội trường phường Điện Dương

Hình ảnh ông Trần Minh Hoàng đang đánh bài cùng một số người ở hội trường phường Điện Dương

“Trước mắt, chúng tôi sẽ rút Bí thương Đảng ủy phường Điện Dương ra khỏi danh sách bầu cử đại biểu HĐND thị xã. Sau đó, lập đoàn kiểm tra để xác định đúng mức vi phạm đánh bài, rồi đề xuất hướng xử lý”, ông Lên nói.

Cũng theo Bí thư Thị ủy Điện Bàn, bước đầu ông Trần Minh Hoàng thừa nhận sự việc đánh bài diễn ra vào đầu năm 2020.

Trước đó, sáng 26/4, một đoạn clip ghi lại cảnh ông Trần Minh Hoàng Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương(thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng một số người khác đang đánh bài dưới hình thức chơi "phỏm” tại trụ sở hội trường UBND phường lan truyền trên mạng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, tại hội trường UBND Điện Dương, 4 người đang đánh bài, nói chuyện rôm rả, trong đó có ông Hoàng.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-phuong-danh-bai-o-co-quan-bi-rut-khoi-danh-sach-ung-cu-dai-bieu-hdnd-731233.html