Bí thư phường đánh bài bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND

Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương - ông Trần Minh Hoàng, một trong nhóm người đánh bài tại trụ sở cơ quan, bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND.

Sáng 28-4, ông Đặng Hữu Lên, Bí thư Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương - ông Trần Minh Hoàng, một trong nhóm người đánh bài tại trụ sở cơ quan, bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND.

Theo ông Lên, sau khi nắm được thông tin ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương đánh bài tại hội trường của UBND phường, Ban Thường vụ Thị ủy Điện bàn đã họp chỉ đạo triển khai quy trình xử lý.

Trước mắt, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn quyết định rút ông Trần Minh Hoàng ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã. “Bước đầu, ông Hoàng thừa nhận việc đánh bài diễn ra vào đầu năm 2020. Chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra rồi đề xuất hướng xử lý”, ông Lên nói.

Ông Trần Minh Hoàng (áo xanh) ngồi đánh bài cùng một số người trong trụ sở.

Ông Trần Minh Hoàng (áo xanh) ngồi đánh bài cùng một số người trong trụ sở.

Trước đó, sáng 26/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 2 phút 4 giây ghi lại hình ảnh ông Trần Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương cùng một số người khác đánh bài tại hội trường của phường Điện Dương. Song việc ông Hoàng đánh bài có ăn tiền hay không, những người tham gia đánh bài gồm có ai... vẫn đang được Thị ủy Điện Bàn vào cuộc xác minh.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bi-thu-phuong-o-quang-nam-danh-bai-bi-rut-khoi-danh-sach-ung-cu-dai-bieu-hdnd_111160.html