Bí thư Nhân: TP.HCM phát triển có công lớn của đồng bào Công giáo

'Ước tính trong năm 2017, đồng bào Công giáo góp hơn 80 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo và hơn 6.000 lượt người hiến máu nhân đạo. Kết quả này đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM' - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngày 19.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Thành ủy - HĐNĐ - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2017 và Tết Dương lịch năm 2018 tại Tòa Tổng giám mục và Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Tổng giám mục TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc .

Đến thăm Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng giám mục Tổng giáo phận TP, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng đến các linh mục, nữ tu và đồng bào Công giáo TP đón mùa Giáng sinh an lành và bước vào năm mới 2018 mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành quả mới.

Thông báo một số thành tựu mà TP đạt được trong năm qua, Bí thư Nhân chia sẻ, năm 2017 tình hình thế giới có nhiều diễn phức tạp, trong nước gặp nhiều khó khăn vì thiên tai nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đã đạt những kết quả khích lệ trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội..., trong đó có sự đóng góp của cộng đồng đồng bào Công giáo trên địa bàn TP.

“Chúng tôi rất vui mừng được biết, trong những năm qua dưới sự hướng dẫn của Giáo hội, đồng bào Công giáo TP đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, từ thiện xã hội…, ước tính trong năm 2017 có hơn 80 tỷ đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo và hơn 6.000 lượt người hiến máu nhân đạo. Kết quả này cũng đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, năm 2018 có những thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt là Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 54 “về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM” để TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào TP. Ông Nhân tin tưởng Tổng Giám mục, quý vị giám mục, linh mục Tòa Tổng Giám mục TP sẽ tiếp tục gắn bó với lãnh đạo TP nhằm định hướng, động viên, tạo điều kiện cho các giới đồng bào Công giáo TP tích cực tham gia phong trào những người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và TP nói riêng đạt nhiều kết quả cao hơn, góp phần vào sự phát triển của TP, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt các chức sắc Tòa Tổng Giám mục TP và đồng bào Công giáo TP, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cảm ơn những lời chúc tốt lành của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và mong muốn mối quan hệ gắn bó giữa Tòa Tổng Giám mục và chính quyền TP ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Thay mặt đoàn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng Giám mục phụ tá Nguyễn Anh Tuấn nhân lễ Giáng sinh năm 2017 và Tết Dương lịch 2018; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng đồng bào Công giáo cả nước.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-nhan-tphcm-phat-trien-co-cong-lon-cua-dong-bao-cong-giao-832509.html