Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cần nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc nhở 'đã hết Tết' và yêu cầu chính quyền nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, tạo không khí sản xuất, kinh doanh đầy hứng khởi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở cán bộ TP.HCM trong buổi tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế- xã hội tháng 1, nhiệm vụ tháng 2-2023, sáng 1-2.

Đánh giá chung về công tác chăm lo Tết Quý Mão, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng toàn xã hội chủ động chăm lo với tinh thần bảo đảm cho mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết.

"Trong bức tranh chung của cả nước thì TP góp phần quan trọng, thực hiện theo chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Năm nay, chúng ta thực hiện nghiêm và lành mạnh nhất là việc không tổ chức các đoàn đi chúc Tết lãnh đạo, thay vào đó là tập trung chăm lo cho các đối tượng khác cần thiết hơn, tạo nên những ý nghĩa thiết thực"- Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng đánh giá cao bản lĩnh, sự trưởng thành của người đứng đầu các sở ban ngành, địa phương khi trình bày những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới mà không than thở, đổ lỗi hay đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu chính quyền TP không chủ quan vì những thành tích đã đạt được mà phải quên nó đi để làm điều khác tốt hơn. Đồng thời phải quan tâm công tác dự báo, nắm chắc tình hình chuẩn bị cho những tình huống cần ứng phó, không bị động.

Đặc biệt, ông nhắc nhở “đã hết Tết” và yêu cầu chính quyền nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, tạo không khí sản xuất, kinh doanh đầy hứng khởi; tránh tình trạng nghỉ kéo dài sau Tết; hạn chế tổ chức hội họp, tham quan, du lịch.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đề cập đến sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo; trong đó, ChatGPT vừa ra đời mang đến cơn sốt trong nhiều ngày qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, đây là một thách thức mới với xã hội, cũng là thách thức với mỗi cán bộ, công chức TP khi trí tuệ nhân tạo có thể làm được hết mọi việc thay con người. Ông cho rằng, càng như thế, mỗi người càng phải xem xét xem mình cần làm gì để khẳng định giá trị của bản thân.

Vừa qua, TP.HCM đã tổ chức chăm lo Tết Quý Mão cho người dân với tổng kinh phí gần 1.230 tỉ đồng. Người đón Tết trong không khí đầm ấm, hàng hóa phục vụ Tết đầy đủ, dồi dào; các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức sôi nổi, an toàn…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như địa phương quản lý địa bàn chưa chặt, còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; sử dụng loa thùng kéo hát karaoke quá giờ quy định gây ô nhiễm tiếng ồn; diễn ra tình trạng cờ bạc ăn tiền với quy mô nhỏ lẻ… Cạnh đó, tình trạng sử dụng pháo nổ chưa được xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng các ngành, các cấp đã rút ra được những kinh nghiệm và bài học cho công tác chuẩn bị Tết thì ngay sau Hội nghị này, phải có kế hoạch và giải pháp xử lý ngay.

"Ngành công an và từng địa bàn xử lý ngay, đừng rút kinh nghiệm rồi để đó, năm sau lại rút kinh nghiệm nữa"- ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng, "Trên bến dưới thuyền" của quận 8 là một hoạt động rất hay nhưng mới dừng lại ở hoạt động giao lưu, mua bán, trình diễn đến 30 Tết. Theo ông, cần đẩy mạnh để hoạt động này thực sự là sự kiện văn hóa đặc sắc, tổ chức xuyên tết thay vì chỉ là hoạt động mua bán bình thường.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-can-nhanh-chong-dua-cac-hoat-dong-tro-lai-binh-thuong-post718137.html