Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm người dân quận 2 và quận 4

Trưa 17.10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu các ban ngành TP.HCM đi thăm một số hộ dân tại quận 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã ghé thăm hộ nghèo ông Trần Ngọc Minh đang ở tái định cư tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 và hộ ông Lê Văn Tâm tái định cư tại phường Cát Lái. Mỗi hộ dân được tặng quà bằng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch quận 2, 2 hộ này đều là hộ tái định cư trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bí thư Nhân thăm hộ nghèo ông Trần Ngọc Minh, người dân Thủ Thiêm được phân tái định cư tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Ảnh: TT

Được biết, gia đình ông Minh có hoàn cảnh khó khăn, nhà có 4 người thì 3 người bị bệnh. Hai vợ chồng ông phải tần tảo làm lụng để nuôi 2 người con, một bị bại liệt, người còn lại bị trầm cảm. Năm 2016, khi đang làm tổ trưởng khu phố, ông Minh lại bị tai nạn khiến ông phải nằm một chỗ. Từ đó, mọi sinh hoạt của ông Minh và 2 con đều đè nặng lên vai bà Em (80 tuổi) - vợ ông Minh.

Bà Em kể, trước đây, gia đình bà ở phường Bình Khánh, quận 2. Năm 2009, gia đình bà là một trong những hộ dân di dời đầu tiên trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại thời điểm đó, gia đình bà được đền bù khoảng 100 triệu đồng và bố trí 2 căn hộ tái định cư tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi.

Tương tự, hộ ông Tâm - hộ kinh doanh giỏi với doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm - cũng là hộ tái định cư từ dự án Thủ Thiêm.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và xem mặt hàng của cơ sở Bảo Ngọc (phường Thảo Điền, quận 2). Ảnh: Hồ Văn

Năm 2010, với số tiền đền bù khoảng 2,8 tỷ đồng, ông Tâm mua một miếng đất 200m2 khác để vừa làm nhà ở, vừa để sản xuất, tiếp tục nghề cũ. Lúc mới về, cơ sở chỉ có quy mô 10 người, nhưng đến nay, ông đã mở rộng lên 20 người.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân sau đó đã ghé thăm cơ sở Bảo Ngọc (phường Thảo Điền, quận 2) kinh doanh, mua bán, sản xuất và đóng gói muối tôm. Được biết, đây là cơ sở sản xuất nhỏ nhưng 5 năm liền đạt danh hiệu kinh doanh, sản xuất giỏi và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế.

Đến thăm cơ sở này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân động viên và khen ngợi chủ cơ sở không chỉ kinh doanh giỏi mà còn sản xuất mặt hàng đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại quận 4, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đã tới thăm Bệnh viện quận 4. Bác sĩ Đỗ Thành Tuấn - Giám đốc bệnh viện báo cáo, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.300 lượt khám chữa bệnh, cao điểm có thể lên tới 1.600 lượt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hôm nay, ông tới thăm với tư cách đại biểu Quốc hội, xuống cơ sở để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri quận 4 vào ngày 18.10.

Sau Bệnh viện quận 4, Bí thư Thành ủy tiếp tục đi thăm Công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt và một số hộ dân quận 4 khác.

Người dân Thủ Thiêm kiên quyết đòi vào trụ sở UBND quận 2 để gặp Chủ tịch quận và chờ Bí thư Nhân... Ảnh: H.V

Vào khoảng 10h sáng nay, Đoàn do Bí thư Nhân dẫn đầu đến UBND quận 2, nhưng từ 8h sáng, người dân đã tụ tập rất đông trước cổng UBND, yêu cầu được vào bên trong trụ sở để gặp trước Chủ tịch quận cũng như chờ đợi được gặp Bí thư Nhân.

Ban đầu các bảo vệ không cho vào, nhưng trước áp lực của người dân, họ đã phải mở cửa cho người dân vào sân.

Khi vào trong sân, sự việc lại nóng lên khi người dân yêu cầu vào trong phòng gặp Chủ tịch quận 2. Cán bộ chính quyền quận cũng như lực lượng công an vừa nhã nhặn vừa cương quyết yêu cầu người dân trật tự và vào phòng tiếp dân để chờ. Tuy nhiên, người dân vẫn yêu cầu vào gặp Chủ tịch quận và vào bên trong trụ sở quận để chờ Bí thư Nhân tới.

Nhiều người la hét, to tiếng đòi vào bên trong trụ sở... Ảnh: H.V

Nhiều người dân còn la hét, to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Một số người lớn tuổi ngồi bệt xuống ngay cửa trụ sở đòi vào bằng được.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-nguyen-thien-nhan-tham-nguoi-dan-quan-2-va-quan-4-922066.html