Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải xử lý ngay vụ 'quan quận' xây 7 công trình trái phép

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận định, thời gian thực hiện cưỡng chế 7 dự án vi phạm của Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức và người thân quá dài, từ tháng 5 đến nay vẫn chưa thực hiện. 'Sai phạm tại quận Thủ Đức cần phải làm ngay, xử lý ngay, nếu cứ kéo dài nữa là không ổn'.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm việc với quận Thủ Đức về công trình xây dựng không phép.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân làm việc với quận Thủ Đức về công trình xây dựng không phép.

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với quận Thủ Đức để lắng nghe và làm rõ sai phạm về vụ việc “quan quận” và người thân xây dựng hàng loạt công trình nhưng không xin phép.

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình trật tự xây dựng ở quận Thủ Đức, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức cho hay, tình hình vi phạm xây dựng không phép 9 tháng đầu năm trên địa bàn quận có 168 trường hợp, tăng 139 trường hợp so với 9 tháng đầu năm 2018. Xây dựng sai phép là 98 trường hợp, tăng 55 trường hợp. Riêng phường Hiệp Bình Chánh, trong 9 tháng đầu năm 2019 số công trình vi phạm xây dựng không phép là 82 trường hợp, tăng 69 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công trình vi phạm xây dựng sai phép tại đây tăng 530,77%. Tương tự, công trình xây dựng sai phép có 47 trường hợp, tăng 34 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, đạt tỷ lệ tăng 261,54%.

Đề cập đến tình trạng trên, ông Nguyễn Thọ Truyền cho biết, có việc ông Lê Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức và người thân vi phạm trật tự xây dựng ở các công trình vi phạm trật tự xây.

Theo phản ánh, thời gian qua ông Lê Hữu Thành cùng người thân trong gia đình đã xây dựng 7 công trình không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình chánh, gồm: xưởng cơ khí, nhà xe, xưởng gỗ, xưởng giấy...

Nhận được thông tin trên, quận đã làm việc với ông Lê Hữu Thành về những công trình vi phạm của cá nhân và gia đình. Ông Thành cam kết tự nguyện tháo dỡ nhưng đề xuất cần có thêm thời gian để thu xếp trong thời gian khoảng 1 tháng.

Theo Quận ủy quận Thủ Đức, hiện quận đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND phường Hiệp Bình Chánh theo dõi quá trình thực hiện cam kết tháo dỡ. Ngược lại, nếu không tự giá thực hiện sẽ xử lý theo quy định. Qua vụ việc này, lãnh đạo quận nhận thấy việc xử lý còn chậm, sẽ rút kinh nghiệm.

“Quan điểm của Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực UBND quận là kiên quyết xử nghiêm mọi hành vi sai phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ và trong chấp hành các quy định. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không loại trừ ai nếu không tin phản ánh khách quan. Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực UBND quận Thủ Đức không bao che cho những sai phạm của ông Lê Hữu Thành”, ông Nguyễn Thọ Truyền khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian thực hiện cưỡng chế 7 dự án vi phạm của cán bộ Lê Hữu Thành và người dân tại quận Thủ Đức quá dài, từ tháng 5 đến nay vẫn chưa thực hiện. Khi báo cáo cấp trên nội dung vẫn để treo là đang rà soát. Chính điều này khiến người dân bức xúc.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng: “Đã là cán bộ đảng viên, chúng ta phải chấp hành gương mẫu các quy định của pháp luật, nhà nước, từ việc làm gương của cán bộ mới làm gương cho người dân. Vì vậy, sai phạm tại quận Thủ Đức cần phải làm ngay, xử lý ngay, nếu cứ kéo dài nữa là không ổn”.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, xử lý sớm để chấn chỉnh mạnh mẽ đối với công tác quản lý nhà nước, khắc phục cơ bản hạn chế thiếu sót từ thanh tra, cơ quan quản lý.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, sắp tới đây, HĐND quận Thủ Đức cần giám sát các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Không chỉ giám sát tại phường Hiệp Bình Chánh mà cần giám sát tại các phường khác. Các quận khác cũng nên giám sát chặt các công trình xây dựng.

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp kinh tế xã hội quý 4 của TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM bức xúc và yêu cầu yêu, cầu Sở Xây dựng báo cáo và đánh giá rõ vụ cán bộ quận Thủ Đức và người thân xây dựng nhiều công trình không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, vụ việc liên quan đến xây dựng không phép tại quận Thủ Đức, vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó. “Quan điểm của thành phố là không nhân nhượng, xử lý nghiêm khắc tạo kỷ cương để làm gương cho cán bộ khác. Đối với các dự án vi phạm về trật tự xây dựng khác, trong quá trình thanh tra, kiểm tra mà phát hiện các trường hợp vi phạm thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan phối hợp xử lý nghiêm khắc”, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng đặt vấn đề: “Tại sao trong đợt cao điểm thành phố tổ chức chấn chỉnh trật tự xây dựng mà sai phạm vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp ở các quận, huyện?”.

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM báo cáo lãnh đạo thành phố về công tác chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo Sở Xây dựng, tình hình việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn có giảm, tuy nhiên “vẫn còn diễn biến phức tạp” tại các quận, huyện ngoại thành.

Cụ thể vừa qua có nổi lên tình trạng xây dựng không phép ở 110 biệt thự ở quận 7, hàng chục căn nhà không phép ở huyện Bình Chánh. Gấn đây nhất là vụ một số cán bộ quận Thủ Đức và người thân xây dựng nhiều công trình nhưng không xin phép chính quyền.

Thanh Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/bi-thu-nguyen-thien-nhan-phai-xu-ly-ngay-vu-quan-quan-xay-7-cong-trinh-trai-phep-tintuc450479