Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Giao thông không đồng bộ sẽ kìm hãm kinh tế

Kết thúc phiên họp chung tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM ngày 8.5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật các yếu tố lợi thế và khả năng đáp ứng của TP.HCM để mời gọi các nhà đầu tư.

 Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nghe giới thiệu về ứng dụng tra cứu các dự án đầu tư tại TP.HCM (ảnh: PK).

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nghe giới thiệu về ứng dụng tra cứu các dự án đầu tư tại TP.HCM (ảnh: PK).

TP.HCM là nơi có thể giao tiếp đa ngôn ngữ, đa văn hóa, có nhiều món ngon. “Các bạn đến đây sống và cũng có thể cảm thấy một chút quê hương của mình”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói với các nhà đầu tư.

Lợi thế thứ nhất của TP.HCM là một thành phố đông dân nhất cả nước (9,5 triệu dân) với hoạt động kinh tế luôn sôi động; GDP/đầu người tại thành phố hiện ở mức 6.500USD/người/năm và sẽ tăng lên 7.000USD vào năm 2020, tạo ra một thị trường với nhu cầu lớn.

Bên cạnh đó, trong vòng bán kính 100km xung quanh thành phố là 8 tỉnh thành với tổng dân số 21 triệu người có thu nhập bình quân gấp đôi mức bình quân cả nước tạo nên một thị trường tiêu thụ tương đương 42 triệu dân trong cả nước.

Yếu tố thứ hai là TP.HCM có khả năng cung cấp đủ lao động cho các nhà đầu tư khi có đến 600.000 sinh viên theo học tại các trường đại học và cao đẳng, 150.000 sinh viên ra trường mỗi năm cung cấp nguồn lao động trẻ dồi dào. Hơn nữa, chi phí lao động tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chỉ ở mức 2USD/giờ tương ứng với khoảng 0,08% GDP/đầu người của quốc gia.

Bên cạnh đó, một yếu tố rất quan trọng là từ tư duy và ý chí của chính quyền thành phố.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM đang suy nghĩ cơ chế mới chuẩn bị quĩ đất cho nhà đầu tư, cụ thể là tạo ra các khu đất sạch trong lòng đô thị để phát triển dịch vụ; song song đó xây dựng thêm khu công nghiệp dành cho phát triển công nghệ cao rộng 600ha trong vòng hai năm tới.

TP.HCM đang thực hiện chiến lược kinh tế số, trước tiên là số hóa hết toàn bộ tài nguyên; xây dựng đô thị thông minh trong đó dự án Khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố rộng 22.000ha với 1 triệu dân tỏa rộng ở ba quận 2, 9 và Thủ Đức.

Thành phố cũng bắt đầu chương trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI); xanh và sáng hóa thành phố bằng cách chiếu sáng nghệ thuật cho các tòa cao ốc; hoàn chỉnh giao thông đô thị; biến rác thành điện vào năm 2021.

“Giao thông không đồng bộ sẽ kìm hãm kinh tế thành phố”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Trong những năm qua, cứ mỗi 5 năm TP.HCM lại tăng thêm 1 triệu dân, trong đó 60% dân số còn ở trong các công trình nhà ở bán kiên cố và 40% ở trong nhà kiên cố.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân:

“Việc chuyển đổi 60% dân từ nhà ở bán kiên cố sang nhà ở kiên cố thành phố không thể làm một mình được mà cần sự góp sức của các doanh nghiệp. Sự chuyển đổi này sẽ giúp có thêm đất trong đô thị để làm việc khác”.

Đại biểu nước ngoài tại hội nghị (ảnh: PK).

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp và người dân xuống tới cấp quận huyện và phường xã. Khi thành phố được thúc đẩy nhanh quá trình đô thị thông minh cũng đồng thời sẽ trở thành đầu cầu để các nhà đầu tư đến với thị trường Đông Nam Á 500 triệu dân.

“Các bạn hãy bắt đầu một việc gì đó ngày hôm nay tại thành phố này để đóng góp cho đất nước cùng doanh nghiệp của các bạn cũng như góp phần xây dựng vào TP.HCM”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm đến các nhà đầu tư.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/bi-thu-nguyen-thien-nhan-giao-thong-khong-dong-bo-se-kim-ham-kinh-te-732112.ldo