Bí thư Nên và ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Khu Công nghệ cao

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban quản lý Khu Công nghệ cao cần quan tâm việc giữ nguồn lực lâu dài, phát huy lợi thế để xứng đáng với vị thế là tài sản quý báu của TP.HCM.

Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tham quan, làm việc tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TP.HCM).

Tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá Khu Công nghệ cao đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, đóng góp cho sự phát triển của toàn TP.HCM. Khu Công nghệ cao đã sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả làm tăng năng suất lao động, sản lượng xuất, nhập khẩu.

"Khu Công nghệ cao đã và đang tạo sức lan tỏa, tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ, các nhà khoa học, doanh nghiệp. Khu Công nghệ cao cần quan tâm đến việc phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang đầu tư", Bí thư Nên nhấn mạnh.

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi làm việc với Khu Công nghệ cao. Ảnh: Q.H

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi làm việc với Khu Công nghệ cao. Ảnh: Q.H

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng nếu muốn mời gọi, xúc tiến đầu tư, Ban quản lý Khu Công nghệ cao cần đối xử thật tốt với những nhà đầu tư hiện tại. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, việc đối xử tốt với nhà đầu tư sẽ có hiệu quả cao hơn gấp 1.000 lần so với việc đi xúc tiến.

"Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cần quan tâm đến việc giữ nguồn nhân lực gắn bó lâu dài. Khu Công nghệ cao cần tiếp tục phát huy lợi thế để xứng đáng với vị thế là tài sản quý báu của TP.HCM", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân nhận định Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ từng bước trở thành hạt nhân phát triển kinh tế của thành phố thời gian tới. Ông Nhân đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM cần nắm bắt các cơ hội, tháo gỡ nhanh những ách tắc hiện tại của Khu Công nghệ cao.

"Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cần xem lại quy chế cũ và trình đề án để UBND TP.HCM ủy quyền xử lý những công việc thuộc thẩm quyền hoặc hình thành tổ công tác do Phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng nhằm theo dõi tiến trình giải quyết những phần việc tồn đọng", ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM tham quan khu vực trưng bày tại Khu Công nghệ cao. Ảnh: Q.H.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, đưa ra 5 kiến nghị với đoàn lãnh đạo thành phố. Cụ thể, Khu Công nghệ cao đề xuất thành phố xem xét cho phép thực hiện cơ chế đặc thù một cửa liên thông trong phối hợp với sở, ngành, quận 9 để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ban quản lý Khu Công nghệ cao mong muốn thành phố sớm tháo gỡ vấn đề quy hoạch Khu Không gian Khoa học và cho phép ban quản lý được hủy bỏ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trước đây.

Ông Nguyễn Anh Thi cũng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo tháo gỡ vấn đề quy hoạch và đầu tư Công viên Khoa học - Công nghệ TP.HCM, dự án thương mại hóa thí điểm hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao và sớm thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 dự án Intel Việt Nam.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-thu-nen-va-ong-nguyen-thien-nhan-lam-viec-voi-khu-cong-nghe-cao-post1156612.html