Bí thư Nên: Cán bộ quận 2, 9, Thủ Đức đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Bí thư Nên khẳng định cán bộ tại quận 2, 9, Thủ Đức đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình và đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới.

Phát biểu khai mạc Lễ công bố trao quyết định cán bộ TP Thủ Đức diễn ra chiều 22/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ông Nên cho biết đến nay, đội ngũ lãnh đạo TP Thủ Đức đã chính thức được hình thành. Ông đề nghị bộ máy mới cần ưu tiên 3 nhóm công việc.

Thứ nhất là duy trì hoạt động thường xuyên, không để gián đoạn. Hai là những công việc đang triển khai thì phải tiếp tục hoàn thành. Cuối cùng, với những công việc lớn, cần thời gian thì phải nhanh chóng phân công, triển khai nhiệm vụ theo quy định.

 Bí thư Nên trao bức trướng kỷ niệm ngày thành lập Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: Chí Hùng.

Bí thư Nên trao bức trướng kỷ niệm ngày thành lập Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: Chí Hùng.

Trong đó, Bí thư Nên nhấn mạnh một số công việc cần quan tâm. Đó là khẩn trương ổn định, kiện toàn hệ thống chính trị TP, ban hành quy chế, quy định, xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức giai đoạn 2020-2025.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện dựa trên chương trình hành động thực hiện nghị quyết của 3 đảng bộ (quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9). Đặc biệt, người đứng đầu cần phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Mong muốn của TP.HCM là TP Thủ Đức làm trước một số việc, từ đó, làm hình mẫu cho toàn thành phố", ông Nên chia sẻ và cho biết một số bộ, ngành Trung ương cũng đã xem TP Thủ Đức là nơi triển khai trước tiên thử nghiệm của mình.

Bí thư cũng nhắn nhủ TP Thủ Đức cần đặc biệt quan tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, gây bức xúc cho nhân dân. Định kỳ hàng tháng, Thành ủy TP Thủ Đức báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết Thành ủy, UBND, HĐND TP.HCM luôn đặc biệt quan tâm, hướng dẫn chia sẻ để giúp TP Thủ Đức tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Cuối bài phát biểu, ông Nên ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

"Các cán bộ từng công tác trên 3 địa bàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình", Bí thư Nên chia sẻ và gửi lời chúc mạnh khỏe, đón xuân vui tươi đến các cán bộ, nhân dân của TP Thủ Đức.

45 người thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức ra mắt. Ảnh: Chí Hùng.

Tại buổi lễ, đại diện Thành ủy TP.HCM đã chính thức trao quyết định cán bộ cho bộ máy chính quyền TP Thủ Đức. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức ra mắt với 45 người, trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bí thư Quận 5) giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. Hai phó bí thư là ông Hoàng Tùng và ông Nguyễn Phước Hưng.

Về phía UBND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè) giữ chức Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Ba phó chủ tịch là ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (nguyên Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

Về phía HĐND TP Thủ Đức, ông Nguyễn Phước Hưng (nguyên Bí thư quận 2) giữ chức Chủ tịch HĐND. Phó chủ tịch HĐND là bà Thái Mỹ Diện (nguyên Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức).

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-thu-nen-can-bo-quan-2-9-thu-duc-da-hoan-thanh-nhiem-vu-lich-su-post1176030.html