Bí thư Hà Nội: Ưu tiên xử lý ô nhiễm, cấp nước sạch cho dân

Chia sẻ với cử tri Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2020-2021 thành phố sẽ có nhà máy xử lý rác hiện đại ở 'điểm nóng' ô nhiễm Xuân Sơn.

Sáng 3/5, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cùng các đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, nhiều cử tri huyện Ba Vì đã đưa ra nhiều ý kiến về chính trị, kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh tới các đại biểu Quốc hội. Cử tri Quách Đình Hưng (xã Thụy An) đề nghị thành phố quan tâm, ưu tiên về chăm sóc y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng ô nhiễm bởi khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết thành phố vừa đồng ý nâng công suất nhà máy nước sạch đầu tư xây dựng tại xã Phú Sơn lên 50.000 m3/ngày đêm. Với công suất này, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho toàn bộ dân cư huyện Ba Vì.

Cử tri huyện Ba Vì gửi kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thắng Quang.

Theo kế hoạch, năm 2018, mạng cấp nước từ nhà máy sẽ phủ kín một số xã khu vực đồng bằng bị ảnh hưởng bởi nghĩa trang Yên Kỳ. Tiếp theo, huyện sẽ phát triển hệ thống đường ống cung cấp nước cho các xã khác. Trong đó có các xã chịu ảnh hưởng của khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Sau đó, mạng cấp nước được mở rộng đến các xã miền núi.

Trả lời cử tri, ông Hoàng Trung Hải cho rằng các sở, ban, ngành của TP Hà Nội phải dành sự quan tâm lớn hơn, tạo điều kiện cho huyện Ba Vì phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư.

"Lãnh đạo huyện thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh chính đáng, tạo đồng thuận cao trong Đảng, trong dân", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Về việc xử lý rác, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đã quyết định sẽ chuyển từ việc chôn lấp rác sang áp dụng đốt rác theo công nghệ mới và dùng để phát điện.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trao đổi với các cử tri huyện Ba Vì. Ảnh: Thắng Quang.

"Thành phố đang lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác theo hướng này. Chúng ta phấn đấu đến năm 2020-2021 có nhà máy xử lý rác hiện đại ở khu xử lý chất thải Xuân Sơn, để giảm thiểu tối đa ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống bà con", ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hoàng Trung Hải cũng khẳng định xử lý ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân là mối quan tâm hàng đầu của thành phố. Lãnh đạo TP Hà Nội sẽ chỉ đạo quyết liệt để nhiệm vụ này đạt tiến bộ theo kế hoạch.

Tháng 9/2017, nhiều bãi rác khổng lồ, cao khoảng 1,5 m, dài hơn 300 m, chiếm gần nửa đường đi khu vực vườn hoa trung tâm thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tình trạng này là do đơn vị thu gom bị ngăn cản việc đưa xe rác về tập kết tại bãi rác Xuân Sơn (xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội).

Sau nhiều nỗ lực giải quyết nhưng không được người dân chấp thuận, UBND Hà Nội yêu cầu UBND huyện Ba Vì, UBND thị xã Sơn Tây và các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xử lý các trường hợp cố tình cản trở.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thu-ha-noi-uu-tien-xu-ly-o-nhiem-cap-nuoc-sach-cho-dan-post839312.html