Bí thư Hà Nội: Sẽ thuê công ty định giá nước sạch

Thời gian tới, Hà Nội sẽ thuê công ty đánh giá, định giá sản xuất nước sạch.

Liên quan đến dự án Nhà máy nước sông Đuống và giá bán nước sông Đuống lên tới 10.246 đồng/khối, trả lời phỏng vấn tại hành lang Quốc hội sáng nay 22/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết sắp tới Hà Nội sẽ thuê công ty đánh giá, định giá sản xuất nước sạch. Sau khi có kết quả, UBND TP sẽ xem xét và đưa ra quyết định.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, trong tương lai, sẽ giảm dần và tiến tới không khai thác nước ngầm vì không những gây ô nhiễm môi trường mà còn gây sụt lún trên diện rộng.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Ông lấy ví dụ Thái Lan, hiện tại, đi trên đường có thể quan sát nhiều điểm sụt lún lớn, hậu quả của quá trình khai thác nước ngầm. Hay như Đồng bằng Sông Cửu Long, theo tính toán, việc lấy nước ngầm để sản xuất nông nghiệp cũng khiến nền đất sụt 14 cm.

Hiện tại, Hà Nội chưa xuất hiện việc này nhưng Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh "không được chủ quan". Theo ông, thành phố sẽ nâng công suất khai thác nước mặt lên và phần tăng thêm bao nhiêu sẽ tương ứng với lượng giảm của khai thác nước ngầm.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố rất cẩn thận xin ý kiến của Bộ Tài chính và giá 10.246 đồng/m3 là giá tạm tính, để phục vụ cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư.

Còn sau khi dự án được hoàn thành, họ sẽ quyết toán toàn bộ công trình thì lúc đó mới ra giá thành cụ thể. Ông Chung nhấn mạnh nguyên tắc là giá mua không được cao hơn với giá bán ra.

Hiện nay TP vẫn thống nhất giá bán của toàn TP, các công ty nước tổng hợp lại bán cho người dân 10m3 đầu là hơn 5.000 đồng, chia cho bình quân thì người dân hiện đang mua sử dụng khoảng 5.700 đồng/m3.

Ông Chung khẳng định thành phố chưa lấy một đồng nào bù giá cho nước sông Đuống.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-thu-ha-noi-se-thue-cong-ty-dinh-gia-nuoc-sach-d511669.html