Bí thư Hà Nội hưởng ứng chiến dịch một tỷ cây xanh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia lễ trồng cây hưởng ứng chiến dịch một tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động.

Sáng 21/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo UBND Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh thành phố xác định phát triển thủ đô trở thành đô thị xanh. Trồng, chăm sóc cây xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của TP. Đến nay, TP đã hoàn thành chương trình một triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600.000 cây phủ kín trên 250 tuyến đường.

Từ đầu năm 2021, các đơn vị của TP đã tập trung hoàn thành công tác trang trí cây xanh, cây hoa, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng phát động.

 Bí thư Vương Đình Huệ trồng cây hưởng ứng chiến dịch một tỷ cây xanh của Thủ tướng. Ảnh: Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Vương Đình Huệ trồng cây hưởng ứng chiến dịch một tỷ cây xanh của Thủ tướng. Ảnh: Thành ủy Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh đề nghị các quận, huyện, thị xã cần phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương. Thành phố khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí hoa trong khuôn viên nhà.

"Phấn đấu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại, đến năm 2030 mỗi một người dân Hà Nội trồng một cây xanh", Chủ tịch UBND Hà Nội đặt mục tiêu.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết cơ quan này đã xây dựng trình Thủ tướng đề án phục hồi, phát triển hệ thống cây xanh nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Theo ông Hà, để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi và chăm sóc cây xanh, Bộ TN-MT xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam thông qua ứng dụng trên điện thoại. Ứng dụng giúp đánh giá hiện trạng phân bổ cây xanh, quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, nơi cung cấp nguồn cây, quỹ đất trồng cây…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị mỗi người dân coi việc trồng và bảo vệ cây xanh như món quà gửi con cháu mai sau, góp phần vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường, cân bằng hệ sinh thái.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-thu-ha-noi-huong-ung-chien-dich-mot-ty-cay-xanh-post1185808.html