Cử tri Đà Nẵng bức xúc tài nguyên rừng bị tàn phá, sạt lở làm nhiều người dân thiệt mạng

Sáng 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc với khoảng 1.000 cử tri các quận, huyện thành phố, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao chất lượng của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Cử tri Lê Trí Tổng, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc quản lý và sử dụng rừng hiện nay còn lỏng lẻo. Đồng thời các dự án về thủy điện nhỏ “mọc” lên quá nhiều đang phá hỏng môi trường tự nhiên rừng, trực tiếp gây ra những thảm họa sạt lở núi vừa qua.

“Ngày nay, tài nguyên rừng suy tàn dần do lâm tặc và một phần do các thủy điện nhỏ và các biệt phủ của các đại gia. Thủ tướng đã ra lệnh cấm phá rừng nhưng vẫn cấm cứ cấm, chặt cứ chặt, hậu quả không cần biết. Tại Kỳ họp Quốc hội lần này, điểm nóng của Quốc hội là giữ rừng và quản lý thủy điện chưa được kết luận, Thủ tướng chưa trả lời. Chỉ đề xuất trong 5 năm tới sẽ trồng 1 tỷ cây xanh, liệu có phủ kín được đồi trọc không? Trong khi còn phải trồng ở các đô thị”, cử tri Lê Trí Tổng nêu vấn đề.

Khoảng 1000 cử tri thành phố Đà Nẵng tham dự.

Khoảng 1000 cử tri thành phố Đà Nẵng tham dự.

Các ý kiến cử tri tại thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ bức xúc về vấn đề tham nhũng, môi trường, thay đổi sách giáo khoa mỗi năm gây tốn kém tiền của của nhân dân, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, có giải pháp đối với vấn đề này. Các ý kiến đề xuất của cử tri được các Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận và trực tiếp trả lời một số ý kiến, kiến nghị.

Các cử tri thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao chất lượng của kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Ông Trương Quang Nghĩa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian vừa qua cũng hết sức quyết tâm về việc gia hạn đất tái định cư. Thành phố cũng đang tiếp tục đề nghị Chính phủ đặc biệt là Bộ Tài chính để gia hạn cho bà con chúng ta có đủ điều kiện trong lúc khó khăn như thế này"./.

Phương Cúc/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cu-tri-da-nang-buc-xuc-tai-nguyen-rung-bi-tan-pha-sat-lo-lam-nhieu-nguoi-dan-thiet-mang-819994.vov