Bí thư Hà Nội đề nghị Mặt trận thành phố tăng cường vai trò giám sát

Bí thư Hà Nội yêu cầu MTTQ thành phố, các đoàn thể, nhân dân tích cực tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch.

Sáng 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự cuộc làm việc. (ảnh: Hà Nội mới)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự cuộc làm việc. (ảnh: Hà Nội mới)

Tại buổi làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã kiến nghị với lãnh đạo thành phố tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Trong đó, đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng không gian ngầm, giải quyết vấn đề giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị; xử lý triệt để các vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không triển khai.

Đặc biệt, đề nghị Thành phố có giải pháp, lộ trình và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô, giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm các con sông và nguồn nước. Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đề nghị lãnh đạo thành phố có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19…

Tham gia giải đáp các kiến nghị tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết về môi trường hiện thành phố mới xử lý được 25% nước thải sinh hoạt, theo kế hoạch đến hết năm 2022 phấn đấu xử lý nước thải lên 85% và đến 2025 là 100%.

Về đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã xây dựng kế hoạch đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố.

Thành phố đang tiếp tục tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về nội dung này để xây dựng chính sách phát triển kinh tế -xã hội, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, thời gian tới thành phố đưa ra các chính sách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để giảm thiểu ít nhất tác động của dịch Covid-19, phấn đấu năm nay vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng về kinh tế -xã hội của thành phố. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội của thành phố năm 2020.

"Thành phố cũng sẽ đưa ra chính sách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nói riêng" - ông Nguyễn Đức Chung cho biết.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Thủ đô.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và thành phố, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ông Vương Đình Huệ đề nghị MTTQ các cấp của thành phố phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa vai trò sứ mệnh quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô. Trong đó cần đặc biệt chú trọng tới các nội dung, hoạt động giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh:

“Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cần phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, của báo chí và công luận. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cần tích cực tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội một cách công khai và minh bạch. Mặt trận phải là nơi để người dân gửi gắm niềm tin và phản ánh tố giác tội phạm tham nhũng, tố giác cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, góp phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên" - ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-ha-noi-de-nghi-mat-tran-thanh-pho-tang-cuong-vai-tro-giam-sat-1014858.vov