Bí thư Đoàn xung kích, vượt khó

Nhiều năm qua, Thượng úy Ngô Văn Trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Huế đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế. Anh là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của Công an TP Huế về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nói về Thượng úy Ngô Văn Trưởng, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế nhận xét rằng, là cán bộ trẻ nhưng đồng chí Trưởng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, biết vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao nên được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu mến. Đồng chí Trưởng là tấm gương điển hình tiên tiến của Công an TP Huế về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020; trong công tác đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

 Thượng úy Ngô Văn Trưởng (góc trái) trong lần tham gia bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Thượng úy Ngô Văn Trưởng (góc trái) trong lần tham gia bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Thời gian qua, Thượng úy Trưởng đã cùng đồng đội điều tra, làm rõ nhiều vụ án, chuyên án kinh tế phức tạp. Điển hình là chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do hoạt động khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là chuyên án phức tạp, do có nhiều đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi, vận tải móc nối, cấu kết với nhau để bán và mua trái phép hóa đơn chứng từ nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng, bằng sự nỗ lực và sự phối hợp, giúp đỡ tích cực từ các đơn vị Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thượng úy Trưởng cùng CBCS tham gia phá án đã chứng minh được DNTN Tuyết Liêm mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Qua đó lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan. “Tội phạm kinh tế phần lớn là người có trình độ và có kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên ngành kinh doanh. Vì thế các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Đây chính là cuộc đấu trí và đấu lý đầy thử thách đòi hỏi cán bộ làm công tác điều tra phải vượt qua để làm sáng tỏ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng”, Thượng úy Trưởng chia sẻ về công việc.

Ngoài chuyên án trên, từ đầu năm 2020 đến nay, Thượng úy Trưởng cùng đồng đội đã xuất sắc lập nhiều thành tích trong điều tra, phá án, như điều tra làm rõ hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử, bắt giữ Võ Anh Tuấn (24 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) khi đối tượng này mua 2.011 sim đăng ký không chính chủ để tạo gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng, kích hoạt ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay nhằm thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng. Hay vụ án chiếm đoạt tiền chính sách xảy ra tại UBND phường Thuận Hòa…

Cùng với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Thượng úy Trưởng còn là Bí thư chi đoàn nhiệt huyết của Đoàn Thanh niên Công an TP Huế. Với những việc làm thiết thực, sáng tạo, anh đã gắn công tác chuyên môn với phong trào thi đua, thường xuyên có nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, anh luôn có sự sáng tạo, đổi mới các hình thức sinh hoạt của chi đoàn, giúp các đoàn viên, thanh niên trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành…

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/bi-thu-doan-xung-kich-vuot-kho-597170/