Bí thư đoàn xã vận động qua Facebook hơn 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình gặp nạn

Đây là số tiền mà Bí thư đoàn xã Nam Kim, Nam Đàn vận động qua Facebook hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Chiêm ở xóm 2, cụm Đa Lộc, xã Nam Kim có chồng mất vì tai nạn, con gái bị đa chấn thương.

Chiều 21/4, Bí thư đoàn xã Nam Kim, Nam Đàn đã trao số tiền hơn 45 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Chiêm ở xóm 2, cụm Đa Lộc, xã Nam Kim.

Như thông tin Báo Nghệ An đã đưa, ngày 2/4, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 15 đoạn qua xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Đó là 2 bố con anh Phạm Văn Trường (đã mất), người con gái Phan Thị Lý bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.

Bà Lê Thị Chiêm, mẹ của em Phạm Thị Lý cho hay: Khoảng hơn 11h trưa 2/4, sau khi đến thắp hương cho bà ngoại vào ngày giỗ tại xã Nam Lộc, đang trên đường trở về nhà thì chồng và con gái bà bị tai nạn.

Facebook chị Hà Thị Hằng cập nhật số tiền ủng hộ gia đình. Ảnh: Thúy Tình

Facebook chị Hà Thị Hằng cập nhật số tiền ủng hộ gia đình. Ảnh: Thúy Tình

Là gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, bà Chiêm mắc bệnh mạn tính. Do gia đình khó khăn, em Phạm Thị Lý đã nghỉ học từ năm lớp 9. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi người trụ cột, người chồng, người cha của gia đình, em Lý bị đa chấn thương nội tạng phải chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh khiến gia đình càng rơi vào cảnh cùng cực.

Nhận được thông tin về tai nạn, cũng như tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lê Thị Chiêm, chị Hà Thị Hằng - Bí thư đoàn xã Nam Kim, Nam Đàn đã vào cuộc kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ thông qua mạng xã hội Facebook để giúp đỡ gia đình.

Với sự chung tay của bạn bè và nhiều người qua mạng xã hội, sau một thời gian, chị Hà Thị Hằng đã quyên góp được 45 triệu 650 nghìn đồng.

Chị Hà Thị Hằng - Bí thư đoàn xã Nam Kim, Nam Đàn cùng lãnh đạo xã trao tiền cho gia đình bà Lê Thị Chiêm. Ảnh: Thúy Tình

Được biết, ngay trong đêm sau khi xảy ra tai nạn, do em Lý cần máu để mổ cấp cứu, chị Hà Thị Hằng cũng đã kêu gọi 9 người có cùng nhóm máu O với em Lý đến bệnh viện để hiến máu. Sau gần 1 tuần mê man, đến nay em Phạm Thị Lý đã tỉnh táo, tuy nhiên, do chấn thương nội tạng nên cần điều trị lâu dài và nhiều kinh phí bởi vậy mong muốn cộng đồng cùng chung tay tiếp tục giúp đỡ gia đình bà Lê Thị Chiêm vượt qua cơn hoạn nạn này.

Mọi sự giúp đỡ có thể gửi qua tài khoản của chị Hà Thị Hằng, số tài khoản: 0101001176744, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Thúy Tình

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bi-thu-doan-xa-van-dong-qua-facebook-hon-45-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-gap-nan-266168.html