Bí thư Đoàn trường nhiều ý tưởng sáng tạo

Hơn 5 năm làm Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa), anh Đặng Hồng Lực đã có nhiều ý tưởng sáng tạo trong tổ chức các phong trào, các hoạt động của Đoàn.

Anh Đặng Hồng Lực (giữa) đang cùng học sinh chuẩn bị hoàn thiện vé Đêm nhạc từ thiện trước khi phát hành. Ảnh: N.Tuyết

Anh Đặng Hồng Lực (giữa) đang cùng học sinh chuẩn bị hoàn thiện vé Đêm nhạc từ thiện trước khi phát hành. Ảnh: N.Tuyết

* Khát khao cống hiến

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm TP.HCM, anh Lực trở về ngôi trường đã gắn bó với mình suốt 3 năm học THPT công tác và được phân công giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất. Bản thân anh từ khi còn là học sinh đã rất thích tham gia phong trào, 4 năm học đại học lại đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn lớp nên anh ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, sau 2 năm tham gia sinh hoạt tại chi đoàn giáo viên nhà trường, anh Lực được bầu làm Bí thư chi đoàn giáo viên và đến năm học 2014-2015 anh được bầu làm Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Quyền.

Theo chia sẻ của anh Lực, so với vai trò Bí thư Chi đoàn giáo viên, làm Bí thư Đoàn trường nhiệm vụ nặng nề hơn rất nhiều vì phải phụ trách 30 chi đoàn với hàng ngàn đoàn viên thanh niên. Chưa kể, Đoàn Trường THPT Ngô Quyền từ trước đến nay luôn là đơn vị mạnh của TP.Biên Hòa. Do đó, nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn trường là một áp lực lớn với anh.

Đang lo lắng chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì anh Lực nhận được nhiệm vụ phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Báo Mực tím tại trường. Anh Lực bộc bạch, chưa từng tổ chức một chương trình lớn nên bản thân anh rất lo. Lúc ấy, anh Lực nhờ các giáo viên từng làm công tác Đoàn trường trước đó hướng dẫn để đề ra được những việc cần làm, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường cùng tham gia. Kết quả, chương trình đầu tiên do anh phụ trách thành công ngoài sự mong đợi. Sau lần ấy, bản thân anh thấy tự tin hơn hẳn.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động Đoàn, anh Lực nhận thấy các hoạt động mang tính truyền thống cần thiết phải duy trì nhưng cũng cần được đổi mới về nội dung và cách thức tổ chức. Đặc biệt, các hoạt động đều lấy học sinh làm trung tâm - vừa là đối tượng thụ hưởng nhưng cũng vừa là lực lượng tham gia thiết kế, tổ chức chương trình. Vì vậy, hơn 5 năm đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường, anh Lực đã tạo ra được nhiều hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên.

* Nhiều hoạt động ấn tượng

Vừa mới hoàn thành xong việc coi thi giữa học kỳ I, anh Lực cùng một số học sinh nhanh chóng bắt tay chuẩn bị hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm nhạc từ thiện. Anh Lực cho biết, mọi năm chương trình đêm nhạc từ thiện được tổ chức trước Tết Trung thu nhằm gây quỹ tổ chức các hoạt động tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chương trình Đêm nhạc từ thiện dời tới nay mới có thể tổ chức.

Bên cạnh chương trình Đêm nhạc từ thiện, hội trại Xuân truyền thống hằng năm cũng được xem là ngày hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Ngô Quyền. Anh Lực chia sẻ, hội trại truyền thống là hoạt động đã có từ lâu, thường diễn ra trước Tết Nguyên đán - thời điềm học sinh vừa hoàn thành xong kỳ thi học kỳ I. Vì vậy, tham gia hội trại là cách để xả stress nên hầu hết học sinh đều tham gia. Những lần tổ chức trước, chủ đề của trại thường hướng về truyền thống, mỗi lớp là một tiểu trại. Nhưng từ năm 2016, anh Lực đã mạnh dạn đổi mới. Chủ đề trại được đổi mới theo hướng gần gũi với học sinh như: thế giới phù thủy, Ngô Quyền chuyện chưa kể, Trường học Ninja… Thay vì mỗi chi đoàn lớp một tiểu trại thì nay 30 chi đoàn chia thành 4 tiểu trại bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Mỗi tiểu trại gồm có đầy đủ các lớp 10, 11 và 12.

Em Nguyễn Trần Phương Vy, học sinh lớp 11A9 cho biết: “Năm 2019, lần đầu tiên tham gia hội trại em rất lo. Cũng may, tiểu trại có các anh chị khóa trên nên lớp em mới có cơ hội học hỏi, biết cách tham gia các trò chơi vận động; lên ý tưởng, tập luyện và biểu diễn một chương trình văn nghệ tổng hợp theo chủ đề bốc thăm từ trước; đốt lửa trại…”.

Ngoài ra, vào dịp hè, anh Lực còn tổ chức hoạt động Ngô Quyền go - đây là mô hình hoạt động trải nghiệm thực tế dựa trên gameshow thực tế Cuộc đua kỳ thú kết hợp với hoạt động hành trình tìm về địa chỉ đỏ nên thu hút được rất nhiều học sinh tham gia.

Với những cống hiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh Lực được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tổ chức Đoàn cấp trên. Đặc biệt, anh Lực được Tỉnh đoàn tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai năm 2018, đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019... Riêng tập thể Đoàn Trường THPT Ngô Quyền đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp thành phố nhiều năm liền.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/bi-thu-doan-truong-nhieu-y-tuong-sang-tao-3029439/