Bí thư Đoàn thành công nhờ công tác dân vận

Anh Nguyễn Đức Hạnh (34 tuổi) - Bí thư Đoàn xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội chính là tấm gương sáng của thanh niên Thủ đô khi không ngừng nỗ lực phát triển công tác đoàn của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp trường CĐ Bách khoa Hưng Yên, anh Hạnh trở về địa phương tham gia các hoạt động phong trào đoàn. Anh trở thành một đoàn viên tiêu biểu của thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công. Năm 2009 anh tham gia công tác tại UBND xã. Đến năm 2010 anh cùng với 4 đồng chí đoàn viên trong thôn gây dựng lại phong trào đoàn của thôn Vĩnh Thượng, đồng thời tổ chức thành công Đại hội chi đoàn thôn nhiệm kỳ 2010-2011. Anh cũng được tin tưởng bầu làm Bí thư chi đoàn thôn Vĩnh Thượng giai đoạn này. Năm 2012, anh Hạnh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Năm 2015, anh được bầu làm Bí thư Đoàn xã. Trong quá trình công tác, anh Hạnh đã triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh các phong trào đoàn, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho thanh niên địa phương.

Anh Nguyễn Đức Hạnh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) là tấm gương sáng của thanh niên Thủ đô. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Đức Hạnh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) là tấm gương sáng của thanh niên Thủ đô. Ảnh: NVCC

Giống như nhiều đoàn cơ sở khối nông thôn trên địa bàn huyện hiện nay, Đoàn xã Sơn Công phải đối mặt với việc thiếu lực lượng do nhiều thanh niên của địa phương đi làm, học xa. Hơn nữa ở địa bàn nông thôn, việc thu hút, tập hợp thanh niên rất khó vì ngoài lực lượng đi làm, học xa, các phong trào đoàn thường bị rời rạc, kém hấp dẫn dẫn. Là cán bộ đoàn, anh Hạnh trăn trở với việc làm sao để có thể tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động của đoàn, tránh tình trạng “trắng đoàn” tại địa phương. Anh đã chủ động liên hệ vận động đoàn viên, thanh niên trong thôn, xã tham gia các phong trào của địa phương. Đồng thời, anh cũng chú trọng việc tổ chức các hoạt động thiết thực cũng như thay đổi các nội dung sinh hoạt chi đoàn hấp dẫn hơn để thu hút đoàn viên thanh niên.

Trong quá trình công tác, anh Hạnh luôn thấm sâu lời dạy của Bác trong công tác dân vận: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”. Để có được các phong trào, hoạt động đoàn thành công như ngày hôm nay, anh Hạnh đã áp dụng rất tốt công tác dân vận vào việc tổ chức, triển khai hoạt động đoàn. Từ đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Với bản thân anh Hạnh công tác dân vận trong công tác đoàn vừa là trách nhiệm của đoàn viên, vừa là điều kiện để đoàn viên phát huy khả năng của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực trong thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức, tham gia các hoạt động của địa phương.

Trong công tác hoạt động đoàn, trước khi quyết định làm việc gì, anh Hạnh đều đưa ra bàn bạc, tham khảo ý kiến của các đồng chí trong BCH, Ban thường vụ, ý kiến của đoàn viên, sau đó cùng với các đồng chí đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết rồi mới triển khai thực hiện. Do vậy, các phong trào, hoạt động do anh Hạnh phụ trách được triển khai thành công, nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sơn Công. Cụ thể, năm 2016, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, với tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, anh Hạnh cùng với BCH Đoàn xã đã vận động nhân dân, DN cùng đoàn viên ủng hộ nguyên vật liệu, ngày công cùng với số tiền trên 8 triệu đồng thực hiện công trình thanh niên đổ nắp đậy rãnh nước đường giao thông nông thôn mới và trồng hàng cây thanh niên.

Năm 2017 anh tiếp tục phát động trồng “Hàng cây thanh niên” tại thôn Vĩnh Thượng với trị giá 22 triệu đồng, vận động cải tạo, nâng cấp sân vận động thôn Vĩnh Thượng với kinh phí trên 100 triệu đồng. Năm 2018, anh vận động nguồn xã hội hóa, triển khai lắp đặt điều hòa tại trường mầm non xã Sơn Công với tổng trị giá 34 triệu đồng. Không chỉ vận động xây dựng quê hương, hàng năm, anh Hạnh đều tích cực tham gia vận động đoàn viên và nhân dân ủng hộ các chương trình hoạt động nhân đạo từ thiện như tặng quà học sinh nghèo trong thôn, xã, ủng hộ các nạn nhân, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tham gia hiến máu tình nguyện… Đến nay, anh Hạnh đã tham gia 8 lần hiến máu tình nguyện, vận động đoàn viên tham gia được 61 đơn vị máu. Mỗi năm số tiền ủng hộ nhân đạo do anh Hạnh vận động được từ 15 – 20 triệu đồng cùng với nhiều nhu yếu phẩm khác.

Với những cách làm khéo léo, hiệu quả mang ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng quê hương cũng như phòng trào đoàn, từ năm 2011 đến nay, cá nhân anh Hạnh đã được nhận 16 giấy khen, bằng khen các loại do cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn, Hội Thanh niên các cấp trao tặng. Đoàn xã Sơn Công từ năm 2015 đến nay cũng nhận được 6 giấy khen, bằng khen, cờ thi đua xuất sắc từ tổ chức đoàn các cấp, trở thành Đơn vị Đoàn vững mạnh của huyện đoàn Ứng Hòa nói riêng, Thành đoàn Hà Nội nói chung.

Hồng Giang - Huy Nguyện

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-thu-doan-thanh-cong-nho-cong-tac-dan-van-176676.html