Bí thư đoàn phường giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi

Công an TP Thái Bình đã tạm giữ nghi can Phạm Ánh Dương - bí thư đoàn phường phường Đề Thám, Thái Bình vì có hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Trụ sở Công an T.P Thái Bình, nơi đang tạm giữ đối tượng Phạm Ánh Dương về hành vi dâm ô trẻ em

Trụ sở Công an T.P Thái Bình, nơi đang tạm giữ đối tượng Phạm Ánh Dương về hành vi dâm ô trẻ em

Báo Kiến Thức đăng tải thông tin, chiều tối ngày 12/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua tin báo tố giác tội phạm, ngày 12/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Phạm Ánh Dương (1984), trú tại tổ 8, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146, Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thời điểm bị bắt, Phạm Ánh Dương đang là Bí thư đoàn phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trung tá Cao Giang Nam - Phó trưởng Công an TP. Thái Bình cũng xác nhận, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Phạm Ánh Dương để điều tra về hành vi "dâm ô trẻ em". Bé gái nạn nhân Trần Thị G. (tên nạn nhân đã được thay đổi) sinh năm 2008, trú cùng địa bàn phường Đề Thám.

Liên quan đến hành vi của Phạm Ánh Dương, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, hồ sơ vụ việc xác định, đầu tháng 6, gia đình một bé gái sinh năm 2008 ở phường Đề Thám gửi đơn tố cáo Dương có hành vi dâm ô đối với trẻ em. Vào cuộc xác minh, cảnh sát triệu tập Dương rồi ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can này.

Theo Điều 146 Bộ luật Hình sự, người đủ 18 tuổi trở lên có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội 2 lần trở lên, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh và khiến nạn nhân rối loạn tâm thần, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội làm nạn nhân tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc làm bị hại tự sát thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Hanh Vũ (TH)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-thu-doan-phuong-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-11-tuoi-d424109.html