Bí thư Đoàn 2 năm liền được vinh danh Thanh niên Công an tiêu biểu

Thượng úy Nguyễn Đình Hiển - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông được đánh giá là một trong những cán bộ Đoàn năng động, giàu thành tích, một trinh sát nhiệt huyết với công việc. Bởi 2 năm liền (2017-2018) anh được vinh danh Giải thưởng 'Thanh niên Công an Đắk Nông tiêu biểu'.

Với vai trò là cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, thời gian qua, Thượng úy Nguyễn Đình Hiển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ và tích cực tham gia cùng đơn vị đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tiêu biểu, trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Đình Hiển đã tham gia cùng đơn vị đấu tranh thành công chuyên án, bắt, xử lý 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản; Chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Thượng úy Nguyễn Đình Hiển tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Thượng úy Nguyễn Đình Hiển tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Năm 2019, đồng chí Hiển trực tiếp tham gia cùng tập thể đội phát hiện, đấu tranh triệt phá 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ mua bán pháo nổ, 1 vụ đánh bạc...

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, Thượng úy Nguyễn Đình Hiển còn tích cực tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong triển khai nhiều biện pháp để đưa phong trào Đoàn của đơn vị ngày một đi lên và được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Tiêu biểu như: Chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội từ thiện gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa...

Riêng trong năm 2019, Đoàn cơ sở Công an huyện Đắk Glong đã tổ chức 20 đợt tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của 9.480 lượt người dân, học sinh và giáo viên trên địa bàn, phát 5.000 tờ rơi, 50 cuốn Luật Giao thông đường bộ, 30 mũ bảo hiểm và 1.150 phiếu tố giác tội phạm; tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.464 lượt người dân và trao tặng 8.309 suất quà với tổng trị giá 2 tỷ 548 triệu đồng; huy động hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện...

Với những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn, từ năm 2015 đến 2018, Thượng úy Nguyễn Đình Hiển liên tục được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở” và năm 2019 tiếp tục được đơn vị tín nhiệm đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công an tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở. Trong 2 năm (2018 và 2019) đồng chí Hiển được Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tặng 3 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và UBND huyện tặng 4 giấy khen.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/bi-thu-doan-2-nam-lien-duoc-vinh-danh-thanh-nien-cong-an-tieu-bieu-571566/