Bí thư Đảng ủy phường tử vong, người có vết đâm

Ông Lê Bá Thuận bị đâm trọng thương vào tối ngày 20/4 và tử vong lúc rạng sáng 21/4 khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến thông tin Bí thư Đảng ủy phường bị đâm trong đêm, sáng ngày 21/4, trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận và cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 20/4, khi ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp đang ở nhà thì bị đối tượng lẻn vào đâm trọng thương.

Ông Lê Bá Thuận, Bí thư phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, trước đây là Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Ảnh: NLĐ

Ông Lê Bá Thuận, Bí thư phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, trước đây là Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Ảnh: NLĐ

Sau đó, ông Thuận được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Thuận được chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa rồi tử vong vào rạng sáng nay (21/4).

Nguyên nhân gây nên cái chết của ông Thuận đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.

Ông Lê Bá Thuận nguyên là Phó Chủ tịch UBND TX Ninh Hòa. Sau Đại hội Đảng địa phương vừa qua, ông Thuận được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thời gian từ đầu năm 2021.

Khi làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, ông Thuận được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-thu-dang-uy-phuong-tu-vong-nguoi-co-vet-dam-3430977/