Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ 'nhôm' mua nhiều đất công

Chiều 3.1, tại cuộc gặp CLB Thái Phiên, nơi sinh hoạt của các bộ hưu trí trung, cao cấp Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận đinh: 'Thời gian đến sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ 'nhôm' lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta'.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT

Nóng chuyện Vũ “nhôm”

Tại cuộc gặp, ông Đăng Vân, một cán bộ hưu trí có ý kiến về vấn đề Vũ “nhôm” – tức ông Phan Văn Anh Vũ, người đang bị Bộ Công an truy nã và hiện nay có thông tin đang bị tạm giữ ở Singapore.

“Chúng tôi mong thành phố làm rõ việc Vũ “nhôm” đã khống chế và chi phối được lãnh đạo chúng ta như thế nào trong nhiều năm qua”, ông Vân đề nghị.

Cán bộ hưu trí Đà Nẵng mong thành phố làm rõ vấn đề Vũ "nhôm"

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hai nêu vấn đề, việc kỷ luật lãnh đạo thành phố vừa qua cho đến nay, có vị trí chưa có người đủ tiêu chuẩn để đưa lên bình bầu, để thấy vấn đề xây dựng nguồn lực của ta còn hạn chế.

Ông Phạm Phát, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng có ý kiến: “Dư luận xã hội đánh giá không đúng khi cho là những sự việc vừa qua là không hay và mang tiếng cho Đà Nẵng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xem đó là cuộc giải phẫu, đó là cái may mắn của cơ thể. Người dân đang chờ đợi hậu phẫu sẽ như thế nào”, ông Phát nói.

Làm rõ từ đất đai, quy hoạch đến việc Vũ “nhôm”

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Bí thư Trường Quang Nghĩa nhận định: “Với mỗi cái sơ sẩy, Đà Nẵng phải tìm ra được ra bài học lớn. Cái sai của chúng ta là nguyên tắc tập trung dân chủ chưa đạt. Câu chuyện đất và tới đây sẽ có những câu hỏi tại sao Vũ “nhôm” lại mua được nhiều đất công như thế mà không phải là ai khác. Rõ ràng phải xem lại quy trình, công tác quản lý của chúng ta”.

Ông Nghĩa cho biết thêm, về vấn đề đất công sản, quan điểm của ban Thường vụ là khi di chuyển sắp xếp, toàn bộ đất công sẽ được chuyển sang đất công cộng, làm các thiết chế văn hóa, không được bán.

Đánh giá cao những ý kiến về quy hoạch, nhân sự của thành phố của các cán bộ hưu trí, ông Nghĩa cho hay: “Công tác cán bộ cũng là cái buồn nhất của chúng ta là khi có một người chuyển công tác thì phải có người sẵn sàng. Tôi cũng chỉ ở vị trí này 3 năm nữa thôi. Vậy ai sẽ là cặp chủ tịch, bí thư trong ban Thường vụ? Trong khi hiện nay Thường vụ chỉ còn 2/15 người đủ tuổi để tái cử, tỷ lệ rất nhỏ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

Năm 2018, chúng ta phải tập trung vào điều chỉnh tất cả các chỉ tiêu phát triển xã hội và điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố cũng như công tác cán bộ. Tìm cách giải quyết những vấn đề đất đai cho người dân và doanh nghiệp sau kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa qua”, ông Nghĩa nhận định.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-thu-da-nang-yeu-cau-xem-lai-viec-da-de-vu-nhom-mua-nhieu-dat-cong-584573.ldo