Bí thư Đà Nẵng: 'Sổ đỏ thì phải công khai, đừng sợ tên ông nào'

Ngày 2.8, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về vấn đề cơ sở dữ liệu chung của thành phố, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu các sở công khai minh bạch về cấp phép xây dựng và sổ nhà đất.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu công khai sổ đỏ. Ảnh: TT

Bí thư Đà Nẵng nêu rõ, muốn xây dựng thành phố thông minh phải xây dựng được chính quyền điện tử.

Tuy nhiên một thực tế qua các báo cáo của Sở Thông tin - Truyền thông cho thấy, đến bây giờ, câu chuyện cơ sở dữ liệu chung của Đà Nẵng đang rất mờ nhạt, các sở chưa phối hợp tốt.

Ông Nghĩa nêu đích danh: “Với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường, về một số dữ liệu cho rằng chưa biết có nên công khai không. Tôi nghĩ, chúng ta kì vọng về sự minh bạch thì việc các sở cấp một giấy phép rồi công khai là không có vấn đề gì cả.

Giấy phép này cấp cho tòa nhà nào, nó bao nhiêu tầng, tỷ lệ xây dựng, giải pháp xây dựng, quy mô như thế nào... là điều mọi người có thể được biết. Không có gì phải bí mật. Nếu các nhà thầu có lo sợ thì đó là câu chuyện của các doanh nghiệp, không phải của cơ quan quản lý nhà nước.

Vấn đề sổ đỏ thì càng đương nhiên là phải công khai, chẳng có gì phải giấu giếm hay sợ tên ông này ông kia".

Bí thư Đà Nẵng chỉ ra thực trạng, một số quy hoạch của thành phố, người dân cứ phải lên gặp sở này sở kia mới biết miếng đất đó làm gì, trong khi nếu công khai và đưa vào dữ liệu chung, người dân và doanh nghiệp dễ dàng biết được mọi thông tin họ cần.

"Chúng ta kêu gọi xây dựng thành phố đáng sống mà tù mù hết thì làm sao được. Đây là yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, Đà Nẵng phải hết sức khẩn trương, duy trì các chỉ số cạnh tranh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin nếu không muốn bị tụt hậu” - ông Nghĩa nhắc nhở.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-thu-da-nang-so-do-thi-phai-cong-khai-dung-so-ten-ong-nao-622740.ldo