Bí thư Đà Nẵng: Quy hoạch thành phố còn nhiều bất cập

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư TP.Đà Nẵng nhận định, do việc quy hoạch thành phố còn nhiều bất cập nên đất nông nghiệp không sản xuất được.

Ngày 18/10, trong buổi gặp mặt hội viên nông dân tiêu biểu, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư TP.Đà Nẵng, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm rà soát quy hoạch và công khai quy hoạch phân khu. Quá trình quy hoạch thành phố trong thời gian qua còn nhiều bất cập, đất không sản xuất được. Với sự phát triển, đô thị hóa nhanh, nông nghiệp tại địa phương bị mất kiểm soát.

Ông Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc sáng 18/10.

Ông Nghĩa đưa ra ví dụ, tại huyện Hòa Vang có 500ha đất không thể canh tác được. Sở dĩ có điều này vì việc bố trí các nhà máy, dự án ở mức độ thiếu tuân thủ quy hoạch nên dẫn tới các dự án này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. “Nông thôn cứ dồn, dịch hết chỗ tái định cư này đến chỗ tái định cư khác”, ông Nghĩa nói.

Vị Bí thư yêu cầu công tác phân khu các khu vực hãy coi nông thôn, nông nghiệp là dữ liệu đầu vào, làm căn cứ để quy hoạch. Việc quy hoạch nông nghiệp, nông thôn cần gắn liền với quy hoạch thành phố. Cần quan tâm quỹ đất dành cho nông nghiệp và quy hoạch khu vực nông thôn cụ thể. Bên cạnh đó, trong quy hoạch, cần lưu ý giải quyết các loại hình, cách thức công ăn việc làm tại chỗ cho người dân.

Liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm, ông Nghĩa đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp sở Công Thương đẩy mạnh tìm hiểu và đánh giá các mặt hàng thị trường đang cần. Từ đó, tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, từng bước đưa các mặt hàng nông sản vào chợ đầu mối và siêu thị.

Ông nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần chú trọng vào việc hỗ trợ tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn. “Nếu nông nghiệp tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, sản phẩm được chứng minh nguồn gốc rõ ràng thì tôi tin người dân thành phố sẽ hoàn toàn tin tưởng và lựa chọn các mặt hàng nông sản được sản xuất ngay tại địa phương mình”, ông Nghĩa chia sẻ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-thu-da-nang-quy-hoach-thanh-pho-con-nhieu-bat-cap-a407770.html