Bí thư Đà Nẵng mong người dân tỉnh táo trước lời xúi giục, kích động

Sáng 22.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri. Tại buổi làm việc này, nhiều ý kiến xoay quanh Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu được cử tri Đà Nẵng nêu ra.

Sáng 22.6, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua đến với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc sáng nay, nhiều cử tri của TP.Đà Nẵng đã đóng góp ý kiến quanh dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng.

Cử tri Nguyễn Hùng (quận Thanh Khê) cho rằng, đây là vấn đề người dân rất quan tâm. Thời gian qua, do thiếu thông tin, một số người chưa hiểu rõ về luật này nên xảy nhiều tranh cãi.

Nhiều cử tri quận Liên Chiểu bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết định của Chính phủ, Quốc hội. Tuy nhiên, các cử tri quận này kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nên lắng nghe ý kiến của nhân dân trước khi thông qua luật. Ngoài ra, nhiều cử tri quận Liên Chiểu cũng đề nghị người dân cần biết lắng nghe, đóng góp mang tính xây dựng.

Bí thư Đà Nẵng mong muống người dân không nghe lời xúi giục kích động. Ảnh: Lam Hàn

Tại buổi tiếp xúc lần này, phẩn lớn cử tri quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu khi phát biểu đều to ra rất lo lắng khi một số địa phương để xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng tình hình để kích động người dân tụ tập, gây rối trật tự.

"Ở TP.Đà Nẵng có rất ít người tham gia, nhưng một số địa phương tình hình vượt kiểm soát. Người dân Đà Nẵng hiểu chuyện, không bị kẻ xấu lợi dụng nên tôi rất mừng. Tuy nhiên, tôi đề nghị chính quyền cần phải tỉnh táo để lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp hay phản đối của người dân”, cử tri Phạm Thị Xuân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nói.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho rằng, những ý kiến, băn khoăn của cử tri về dự thảo Luật Đặc khu là hoàn toàn chính đáng. Ông này nói rằng, dự thảo Luật Đặc khu sẽ được xây dựng trên cơ sở góp ý của người dân và các chuyên gia.

Có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Đà Nẵng sau khi tham dự kỳ họp Quốc hội vừa qua, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho hay, Quốc hội đã dừng thông qua Luật Đặc khu để Chính phủ, Ban soạn thảo luật lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, người dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, lợi dụng sự tranh cãi trong dự thảo luật Đặc khu, một số người đã kích động biểu tình, gây rối.

“Đây là điều rất đáng tiếc. Tôi kêu gọi người dân TP.Đà Nẵng phải thượng tôn pháp luật, phải tỉnh táo trước các lời xúi giục, kích động của các phần tử gây rối”, ông Nghĩa nói.

Lam Hàn - Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-da-nang-mong-nguoi-dan-tinh-tao-truoc-loi-xui-giuc-kich-dong-887683.html