Bí thư Đà Nẵng: Đang đàm phán mua lại dự án của Vũ 'nhôm'

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa có nhiều thông tin liên quan đến dự án của Vũ 'nhôm' và một số dự án khác thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáng 17.12, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phát sinh một số vấn đề phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, củng cố sự đoàn kết... Nhờ đó, tình hình các mặt công tác tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, Quyết định 2852 của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm đất đai trên địa bàn thành phố đã gây khó khăn trong việc quản lý đất đai và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, về việc thực hiện Thông báo 331 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến 7 công trình, dự án phục vụ dân sinh, có những việc được thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn xảy ra việc thiếu kiểm soát như dự án công viên ở phường Thọ Quang gây bức xúc, hiểu nhầm trong dư luận.

Liên quan việc này, ông Trương Quang Nghĩa cho hay, Thường vụ Thành ủy yêu cầu nghiên cứu dự án công viên ở phường Thọ Quang thật cẩn thận nghiêm túc, tiến hành theo quy trình chặt chẽ nhưng UBND thành phố đã thiếu kiểm soát. Ở đây, ông Nghĩa cho rằng, UBND TP.Đà Nẵng đã để cho Sở TNMT đưa dự án này vào danh mục thu hồi đất tại kỳ họp HĐND lần này gây bức xúc trong dư luận. Hiện UBND thành phố đã có báo cáo về sự việc và cho biết đã khiển trách Giám đốc Sở TNMT.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

"Bên cạnh đó, chúng ta đang rà soát các dự án tại bán đảo Sơn Trà và Khu đô thị Đa Phước. Liên quan đến 2 dự án này, hiện đang chờ kết luận thanh tra và đã chuyển cơ quan điều tra một số mục. Ngoài ra, dự án Nhà hàng Bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn (liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm") thành phố đang đàm phán với doanh nghiệp vì đã bán qua rất nhiều chủ. Việc đàm phán đền bù xong sẽ trưng cầu ý kiến của người dân để tìm ra phương án sử dụng nhà hàng này phù hợp", ông Nghĩa nói.

Thông tin tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn cho biết, ngày 13.12 vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành một Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng thay thế Nghị quyết số 33-NQ/TW. Đây là Nghị quyết rất quan trọng và ý nghĩa đối với TP.Đà Nẵng, tạo động lực, cơ chế mới để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn. Đồng thời, Thủ tướng Chỉnh phủ đã đồng ý cho thành phố Đà Nẵng được lựa chọn nhà thầu tư vấn Singapore để lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Trong thời gian tới, đề nghị HĐND, UBND và các ngành chức năng thành phố tập trung triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị. Trong đó, cần bám sát các bộ, ban, ngành Trung ương để đề nghị sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết, nghị định về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù mới cho thành phố Đà Nẵng, theo hướng tạo điều kiện nhiều hơn để Đà Nẵng có thể bứt phá phát triển trong thời gian đến", ông Nghĩa chỉ đạo.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-da-nang-dang-dam-phan-mua-lai-du-an-cua-vu-nhom-939893.html