Bí thư Đà Nẵng: Cử tri cứ bình tĩnh, tin tưởng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thông tin về vụ tụ tập ở Đà Nẵng hôm 10/6.

Ngày 22/6, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trước nhiều ý kiến quan tâm đến dự án Luật Đặc khu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, luật về đặc khu sẽ tiếp tục được thảo luận, lấy ý kiến người dân. Quốc hội sẽ thảo luận kỹ. Ông đề nghị cử tri bình tĩnh, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước.

Nói thêm về luật an ninh mạng cũng đang được người dân quan tâm, Bí thư Đà Nẵng cho biết luật này không hạn chế tự do thông tin của người dân - mà đó là cơ sở để xử lý hành động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các phần tử phản động.

Ông Nghĩa cho rằng không thể chấp nhận việc người dân xuống đường rồi gây bạo loạn, đập phá tài sản, chiếm đoạt trụ sở. Phải có ranh giới, giới hạn và phải xử lý nghiêm minh.

“Ở Đà Nẵng, sáng ngày 10/6 có xảy ra tụ tập. Nhưng lực lượng chức năng đã tiếp cận, chia nhỏ ra để trao đổi và giải tán cuộc biểu tình một cách ôn hòa, không gây ồn ào gì.

Tôi đồng tình với một số ý kiến cho rằng, để xảy ra các vụ gây rối phải xem xét trách nhiệm của Giám đốc Sở Công an ở địa phương; trách nhiệm của Chủ tịch, Bí thư địa phương ở đấy thế nào”, báo VietNamNet dẫn lời Bí thư Đà Nẵng nêu quan điểm.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng cho biết, việc Trung ương kỷ luật Ban thường vụ tại Đà Nẵng là chuyện chưa từng có. Chính vì thế, sau kỷ luật dẫn đến việc bổ nhiệm đều bị vướng. Trong đó, kỷ luật cả tập thể Ban thường vụ thì tất cả các cá nhân đều được ghi vào lý lịch.

Hiện tại, việc chuẩn bị kiện toàn các chức danh còn thiếu của Đà Nẵng cũng đã sắp hoàn thành và sẽ diễn ra trong kỳ họp HĐND sắp tới.

Đối với việc xử lý sai phạm của dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, Bí thư Nghĩa khẳng định quan điểm của lãnh đạo và các cơ quan của Đà Nẵng là sẽ kiên quyết làm.

"Trách nhiệm trực tiếp là quận Ngũ Hành Sơn sẽ phải làm. Chủ đầu tư mang một số người dân ra làm bình phong cho sai phạm của họ. Nhưng phép nước phải có kỷ cương, phải làm đúng theo quy định", ông Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-thu-da-nang-cu-tri-cu-binh-tinh-tin-tuong-3360500/