Bì thư có dấu tuyên truyền

Việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, có một kênh tuyên truyền ít được mọi người chú ý đến, đó là dấu tuyên truyền được đóng trên bì thư.

Tùy theo mục đích và yêu cầu của việc tuyên truyền, các dấu đóng trên bì thư có nội dung khác nhau. Ví dụ tuyên truyền về đại hội Đảng, đại hội Công đoàn hay bầu cử Quốc hội… thì nội dung của dấu sẽ liên quan đến các sự kiện trên. Một trong những bì thứ có dấu đóng quý hiếm đó là dấu được đóng trên bì thư gởi ngày 12-4-1946 từ Hải Phòng - Tonkin đến nội thành ngày 13-4-1946, dán 2 tem Đông Dương 15c in đè tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên bì thư có dấu vuông “Cương quyết giành quyền độc lập” (chữ “độc lập” lớn gấp 3 lần so với các chữ khác trong dấu). Bì thư này đã thể hiện một số sự kiện lịch sử quan trọng: Trên tem Đông Dương có tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” và đóng dấu bưu cục “Tonkin” chứng tỏ nước ta đã có chủ quyền nhưng chưa có tem bưu chính và dấu bưu cục riêng (ngày 2-9-1946 mới có tem bưu chính do nước ta phát hành). Nội dung của dấu tuyên truyền trên bì thư cho ta cảm nhận sự độc lập của đất nước vẫn còn bị đe dọa, nên việc tuyên truyền đến nhân dân về chủ quyền của đất nước là việc làm thường xuyên, luôn cảnh giác, không chủ quan của Nhà nước ta…

Có các dấu tuyên truyền hay dấu nghiệp vụ (như dấu bảo đảm, dấu máy bay, gởi nhanh, hỏa tốc…) trên bì thư cũng là đề tài thu hút nhiều người sưu tập. Đặc biệt, các dấu “thư binh sĩ” hay dấu “thư thương binh miễn bưu phí”, dấu bưu vụ… luôn có giá trị cao trong sưu tập bởi lẽ nó rất hiếm.

Ngụy Như Ánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202101/bi-thu-co-dau-tuyen-truyen-8203444/