Bí thư, Chủ tịch TP Sóc Trăng: Quản lý không chặt là lỗi của lãnh đạo

Nhắc đến hàng loạt công trình xây dựng không phép mọc lên trong tổ hợp khu vui chơi, Bí thư, Chủ tịch TP Sóc Trăng cho rằng trách nhiệm quản lý của lãnh đạo phường.

Liên quan đến việc chủ đầu tư một khu vui chơi ở Sóc Trăng "xây chui" 8 hạng mục trên tổng diện tích 1.000 m2, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận nêu rõ trách nhiệm trong cuộc trao đổi với Zing chiều 14/3.

Điều đáng nói, đây là trường hợp cố tình tái phạm sau khi đã bị xử phạt hành chính vì sai phạm tương tự.

Trách nhiệm của phường

Theo Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, việc doanh nghiệp xây trái phép nhiều hạng mục thuộc trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường 10.

Ông Nguyễn Văn Quận nhắc lại câu chuyện một số lãnh đạo phường từng bị kiểm điểm, xử lý vì không làm tốt việc quản lý đô thị. Cụ thể, năm 2020, Chủ tịch UBND phường 3 không được khen thưởng. Trước đó, một phó chủ tịch UBND phường 7 bị chuyển công tác sau khi HĐND bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Từ đó, ông khẳng định trong vụ xây không phép tại khu vui chơi ở phường 10, UBND TP Sóc Trăng sẽ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND phường hay phó chủ tịch phụ trách xây dựng.

 Ngày 8/3, Đội trật tự đô thị TP Sóc Trăng lập biên bản đến 8 hạng mục xây dựng không phép trong khu vui chơi tại phường 10. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 8/3, Đội trật tự đô thị TP Sóc Trăng lập biên bản đến 8 hạng mục xây dựng không phép trong khu vui chơi tại phường 10. Ảnh: Việt Tường.

“Phải xem chủ tịch phường có phân công cho cấp phó phụ trách hay không để thấy được trách nhiệm của từng người. Chưa xác định trách nhiệm thuộc về ai thì chưa thể kỷ luật”, ông Quận nói.

Người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền TP Sóc Trăng cũng khẳng định nếu lãnh đạo phường sai thì phải chịu kiểm điểm. "Quản lý không chặt là lỗi của lãnh đạo, không thể đổ cho người khác", ông Quận nêu quan điểm.

Theo ông, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có căn cứ để xử lý trách nhiệm người liên quan, có thể kiểm điểm hoặc sắp xếp công việc khác.

Xây dựng trên đất nông nghiệp

Trưa cùng ngày, Zing ghi nhận khu vui chơi của Công ty TNHH Phát triển đầu tư Kim Loan Quê Tôi vẫn mở cửa đón khách vào tham quan, chụp ảnh, ăn uống, sau 6 ngày bị lập biên bản, đình chỉ mọi hoạt động thi công trái phép.

Ông Tô Ngọc Hiển, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng, cho biết đã trình lãnh đạo TP ký quyết định phạt chủ công ty 40 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép. Ông Hiển đã trao đổi với Thanh tra Sở Xây dựng Sóc Trăng, đưa ra hướng cho doanh nghiệp khắc phục trong 60 ngày bằng cách lập dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

"Trong khu vui chơi có nhiều hạng mục nhưng chỉ một hạng mục có phép. Nhà kho xây dựng không phép bị phạt 15 triệu đồng vào tháng 7/2020, đến nay đã chuyển thành nhà ở nhưng vẫn chưa có giấy phép xây dựng vì khu vực này là đất trồng cây lâu năm", ông Hiển nói với Zing.

Theo ông, chủ đầu tư khu vui chơi có 2 hành vi sai phạm là xây dựng không phép và xây trên đất chưa chuyển mục đích xây dựng.

Bên trong khu vui chơi của Công ty Kim Loan Quê Tôi. Ảnh: Việt Tường.

Nói thêm về trách nhiệm quản lý đô thị, Bí thư, Chủ tịch TP Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận cho rằng Phòng Quản lý đô thị không thể đi kiểm tra xuyên suốt, vì đơn vị này không đủ người để quản lý hết địa bàn. "Ví dụ nhà mọc lên trái phép thì phường biết, chứ quản lý đô thị đâu biết được", ông nói.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng không cho khu này hoạt động, không cho xây dựng thêm, xử phạt hành chính rồi hoàn chỉnh hồ sơ, cấp phép đầy đủ mới cho thi công, hoạt động lại. Sau khi xử lý xong phải báo cáo UBND tỉnh.

Khu vui chơi giải trí này rộng hơn 1 ha. Các công trình bên trong được chủ đầu tư sơn màu hồng, nằm cách UBND phường 10 khoảng 1 km.

Tháng 7/2020, UBND TP Sóc Trăng từng xử phạt chủ đầu tư 15 triệu đồng về hành vi xây nhà kho 200 m2 trong khu vui chơi nhưng không có giấy phép. Đến đầu tháng 2/2021, UBND phường 10 tiếp tục phát hiện việc xây dựng không phép ở đây nên có văn bản đề nghị cấp trên phối hợp kiểm tra.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận cho hay sau khi xử lý xong các hạng mục xây trái phép tại khu liên hợp vui chơi giải trí, ông sẽ tổ chức kiểm điểm lãnh đạo UBND phường 10.

Khu vui chơi có 8 hạng mục xây không phép tọa lạc trên đường Văn Ngọc Chính (chấm đỏ), TP Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-thu-chu-tich-tp-soc-trang-quan-ly-khong-chat-la-loi-cua-lanh-dao-post1192698.html