Bí thư, Chủ tịch Phú Quốc: Ngập lụt cục bộ, không ngập toàn đảo

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh khẳng định, mưa lớn gây ngập lụt vừa qua trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc chỉ là ngập cục bộ, chứ không phải ngập toàn đảo…

Sáng 16/8, Kiên Giang tổ chức Họp báo thông tin tình hình mưa lớn gây ngập cục bộ trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Huỳnh thông tin, toàn huyện có 63km đường bị ngập, có đoạn bị ngập từ 0,5 - 2m, khu vực ngập sâu 2m chủ yếu nằm ở khu vực vùng nông thôn; có 8.424 căn nhà bị ngập; bên cạnh đó, thiệt hại về hoa màu, gia cầm, thủy cầm, các công trình điện… tổng thiệt hại do ngập lụt cục bộ vừa qua trên địa bàn huyện là 107 tỷ đồng. Địa phương đã chủ động tập trung ứng phó, cứu dân nên không có thiệt hại về người. Ngoài ra, do ảnh hưởng giông mưa lớn nên Sân bay Phú Quốc phải tạm thời đóng cửa khoảng 5-6 tiếng, khoảng 30 chuyến bay bị hủy.

Ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thông tin tình hình mưa lớn gây ngập cục bộ trên địa bàn huyện Phú Quốc tại buổi họp báo.

Xoay quanh các vấn đề ngập lụt vừa qua trên địa bàn huyện Phú Quốc, nhiều phóng viên báo chí đặt câu hỏi liên quan đến nguyên nhân việc ngập lụt vừa qua…

Ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cũng nhấn mạnh, không phải toàn bộ đảo Phú Quốc bị ngập, mà chỉ có một số khu vực bị ngập cục bộ. Đó là một số tổ dân phố tại thị trấn Dương Đông, khu vực Bến Tràm, ấp Cây Thông Trong, Cây Thông ngoài, khu vực Sân Bay cũ, Rạch Ông Trì…

Một đoạn đường Cách mạng tháng tám bị ngập khoảng 0,5m trong đợt ngập lụt vừa qua.

Về nguyên nhân ngập lụt cụ bộ trên địa bàn, lãnh đạo huyện Quốc Phú cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra: Thứ nhất là do biển đổi khí hậu, chỉ trong 8 ngày (từ 1/8 đến 9/8), lượng mưa đã đạt 1.170 mm, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm tại đảo là 2.800 mm; riêng ngày 9/8, lượng mưa đã lên tới 335 mm, đây là lượng mưa kỷ lục nhiều năm, diễn ra trong thời gian ngắn. Đồng thời, trùng với lúc nước biển dâng cao do triều cường, từ đó việc thoát nước từ sông, suối ra biển bị cản trở rất nhiều.

Thứ hai là do gió mùa Tây Nam thổi mạnh cấp 7, cấp 8 làm cho sóng biển lên cao khoảng 2m. Cửa sông đổ ra biển cũng nằm ở phía tây nam, nơi có triều cường và sóng lớn, nên nước thoát lại càng khó. Ngoài ra, hệ thống thoát nước trong nội ô thị trấn được đầu tư từ 2002, quy mô thời điểm đó phù hợp với mật độ dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, đến nay, dân cư Phú Quốc đã phát triển nhanh, cộng thêm khách du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã làm cho một số ao hồ tự nhiên bị san lấp, tôn nền xây dựng kè, làm hẹp dòng chảy. Riêng khu vực bãi Trường, do các dự án chưa hoàn thiện nên việc đấu nối với hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, gây ra ngập cục bộ…

“Trong mấy ngày ngập lụt vừa qua, ngoài các biện pháp được triển khai nhanh hiệu quả trong giúp dân, thì đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ dân trên địa bàn như lực lượng vũ trang tham gia cứu dân, thể hiện tình quân dân. Các nhà dân không bị ngập, nhà nhỉ, khách sạn mở cửa để đón người dân vào ở, chia sẻ cơm, nước uống…. mang lại ý nghĩa hết sức to lớn giữa tình người hoạn nạn tương thân tương ái trong mưa lụt” - ông Huỳnh cho biết thêm.

Đăng Khôi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bi-thu-chu-tich-phu-quoc-ngap-lut-cuc-bo-khong-ngap-toan-dao-85325.html