Bí thư Chi đoàn năng nổ, trách nhiệm

Chúng tôi gặp Thượng úy Lã Đức Trung, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, khi anh đang cùng các đoàn viên trong Chi đoàn phối hợp với tuổi trẻ thành phố Ninh Bình tham gia tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân và các tiểu thương tại chợ Rồng Ninh Bình, góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID -19. Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, nụ cười hiền lành của Bí thư Chi đoàn Lã Đức Trung đã gây được thiện cảm cho những ai mới gặp anh.

Thượng úy Lã Đức Trung tham gia hoạt động tình nguyện phát khẩu trang, phòng chống dịch COVID -19 cho tiểu thương và nhân dân tại chợ Rồng Ninh Bình.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lã Đức Trung cho biết:Hiện nay, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông có 48 đoàn viên, 100% đoàn viên làđảng viên, mặc dù lực lượng đoàn viên thường xuyên phân tán do yêu cầu, nhiệmvụ công việc, nhưng những lúc cần huy động, các đoàn viên đều có mặt kịp thơìvà tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Cái duyên làm cán bộ Đoàn đến vơíThượng úy Lã Đức Trung từ khi còn đang là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường.

Chính vì thế, được giao đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông,thượng úy Lã Đức Trung đã phát huy được sức trẻ trong các hoạt động Đoàn.

Thượng úy Lã Đức Trung đã cùng với Ban chấp hành Chi đoàn tổchức các hoạt động, phong trào thanh niên gắn với tình hình thực tế của Chiđoàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Nổi bật như vừa qua, Ban chấp hành Chiđoàn đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn với chủ đề“Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn PhòngCảnh sát giao thông trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị;năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào Đoàn”, qua đó nhằm giáo dục chính trị tư tưởng,truyền thống của Đảng, dân tộc và lực lượng Công an nhân dân; đồng thời traođổi với đoàn viên về tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng ngừa, ngănchặn dịch bệnh COVID -19.

Đặc biệt, Thượng úy Lã Đức Trung đã vận động đoànviên trong Chi đoàn sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện như: hiến máunhân đạo, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức thực hiện một số công trình, phầnviệc thanh niên... Nổi bật là trong Tháng Thanh niên năm nay, Chi đoàn đã phôíhợp với Đoàn phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) đóng góp ngày công xây dựngnhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh Trịnh Văn Quyết, đóng góp kinh phí xâydựng các thiết bị tập thể dục thể thao cho nhân dân phố Tuệ Tĩnh, phường NamThành. Phối hợp với Thành đoàn Ninh Bình tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trangcho bà con tiểu thương tại chợ Rồng Ninh Bình...

Không chỉ vậy, để chung taygóp phần đẩy lùi dịch COVID -19, Bí thư chi đoàn Lã Đức Trung còn kêu gọi đoànviên đóng góp quỹ mua khẩu trang phát miễn phí cho bà con nhân dân; đóng gópgần 6 triệu đồng để ủng hộ phong trào “Đồnghành cùng cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịchCOVID -19” do Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động.

Duy trì thực hiệncác công trình thanh niên thực hiện tại đơn vị như: vườn cây thanh niên haycông trình trụ sở xanh - sạch - đẹp nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cánbộ, chiến sĩ... Các hoạt động trên đã góp phần từng bước đưa công tác Đoàn vàphong trào thanh niên của đơn vị đi vào nề nếp, có chiều sâu, góp phần thựchiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thượng úy Lã Đức Trung chia sẻ:Với vai trò là Bí thư đoàn cơ sở, tôi luôn suy nghĩ là phải làm sao gắn hoạtđộng của Đoàn thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, qua đó phát huyđược vai trò, sức trẻ của đoàn viên thanh niên, góp phần đảm bảo ANTT trên địabàn và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.Chính vì thế, trong các hoạt động, tôi đã cùng Ban chấp hành Chi đoàn xây dựngcác chương trình, hoạt động phù hợp với thực tế và mang ý nghĩa thiết thực.

Là cán bộ trẻ, Thượng úy Lã Đức Trung không ngại khó, ngạikhổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công việcchính của Thượng úy Lã Đức Trung là thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xửlý vi phạm trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ địa bàn Ninh Bình.

Câu chuyện của LãĐức Trung về những ca tuần tra đảm bảo TTATGT, ANTT trên các tuyến đường, nghetưởng giản đơn nhưng lại đầy vất vả, áp lực công việc, bởi không ít những tìnhhuống trong quá trình tuần tra, kiểm soát còn phải kết hợp đấu tranh với tôịphạm trên tuyến, góp phần đem lại bình yên cho nhân dân.

Bằng sự đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môncủa đơn vị cũng như phong trào Đoàn, Thượng úy Lã Đức Trung luôn được cấp ủy,lãnh đạo đơn vị và tổ chức Đoàn cấp trên đánh giá cao, được đồng chí, đồng đôịtin tưởng, yêu mến. Ghi nhận sự phấn đấu của Thượng úy Lã Đức Trung, nhiều nămliền anh được Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh khen thưởng.

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/bi-thu-chi-doan-nang-no-trach-nhiem-20200420091634599p12c17.htm