Bí thư chi bộ thôn xuất sắc

Nói đến anh Vũ Đức Tuân ở thôn Thái Hòa (xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn) thì hầu như mọi người dân xã Quan Lạn đều biết và nể phục. Không chỉ trong vai trò một Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tận tụy với công việc, anh còn là người gương mẫu, khởi xướng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Anh Vũ Đức Tuân (giữa), tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Anh Vũ Đức Tuân (giữa), tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Ở xã đảo Quan Lạn, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nên người dân thôn Thái Hòa trước đây ít chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế hàng hóa. Ngay khi xã triển khai chương trình xây dựng NTM, anh Vũ Đức Tuân đã đề xuất trong Ban Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống, thay đổi cách ăn ở hợp vệ sinh, đóng góp một phần diện tích đất đai, vật kiến trúc của gia đình để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Anh Tuân tâm sự: Qua kiên trì giải thích cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân thôn, nên các nội dung Chi bộ đưa ra đều nhận được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên, người dân. Dần dần, mọi người đều ý thức được cần phải thay đổi nếp sống, ăn ở, mở rộng đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp. Mặc dù giá đất trên địa bàn xã có nhiều biến động, tăng cao so với trước đây, tuy nhiên nhiều gia đình đã vui vẻ chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt, hiến một phần diện tích đất để mở rộng đường đi trong thôn.

Từ năm 2015 đến nay, đã có 10 hộ dân thôn Thái Hòa chủ động hiến 300m2 đất cho xã để mở rộng đường thôn; 205 hộ (tỷ lệ 100%) chung tay đóng góp (600.000 đồng/hộ), 300 ngày công cùng với Nhà nước triển khai dọn vệ sinh môi trường, đầu tư cải tạo đường làng, ngõ xóm.

Chi ủy Chi bộ thôn Thái Hòa họp bàn phương án tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới.

Từ một thôn có xuất phát điểm thấp về hạ tầng kỹ thuật, thu nhập, đến nay Thái Hòa là một trong những thôn mẫu của xã, của huyện về xây dựng NTM. Đường làng, ngõ xóm luôn phong quang, sạch đẹp, đời sống người dân được cải thiện, ấm no.

Không chỉ vậy, để giúp người dân nâng cao thu nhập, đón bắt xu hướng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày một nhiều tại xã Quan Lạn, anh Tuân tiên phong đứng lên vận động 12 hộ kinh doanh trong thôn, liên kết hình thành Tổ dịch vụ du lịch, bao gồm: Ăn uống, khách sạn, vận tải, buôn bán thủy sản… phục vụ du khách, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mô hình này đang được đông đảo người dân thôn ủng hộ, tham gia.

Đồng chí Nguyễn Quan Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn, cho biết: Đảng ủy xã hằng năm đều đánh giá rất tốt về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tận tâm trước công việc của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vũ Đức Tuân. Đồng chí Tuân luôn được bà con trong xã yêu mến, kính trọng vì những đóng góp cho xã hội.

Với những đóng góp của mình, anh Vũ Đức Tuân đã được Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020.

Mạnh Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/bi-thu-chi-bo-thon-xuat-sac-2526878/