Bí thư chi bộ nỗ lực vì cộng đồng

Đến nay, hơn 90% tuyến đường liên tổ nhân dân trong ấp 4, xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) đều được bê tông, nhựa hóa. 100% tuyến được mắc bóng điện thắp sáng và hơn 50% tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp… Những thành tựu trên gắn với vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Ban, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 4.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 4 Nguyễn Văn Ban (người đứng) họp chi bộ và ban ấp bàn giải pháp vận động nhân dân. Ảnh Nguyệt Hà

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 4 Nguyễn Văn Ban (người đứng) họp chi bộ và ban ấp bàn giải pháp vận động nhân dân. Ảnh Nguyệt Hà

* Nâng cao nhận thức cho người dân

Ấp 4 hiện có 1.170 hộ dân, sinh sống ở 19 tổ nhân dân. Nếu năm 2015 vẫn còn hơn 9,2% số hộ nghèo thì đến cuối năm 2020, toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Số hộ này đang được chi bộ, ban công tác Mặt trận ấp tập trung nỗ lực để xóa xong vào giữa năm 2021.

Theo ông Ban, để thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là xây dựng nông thôn mới thì phải nâng nhận thức cho người dân. “Khi người dân hiểu rõ cái lợi, cái được của xây dựng nông thôn mới, họ sẽ đồng thuận cùng chung tay thực hiện” - ông Ban nói.

Liên tục từ năm 2015 đến nay, ông Ban cùng tập thể chi bộ đã hơn 215 lượt đến từng hộ dân và các cụm hộ dân để giải thích, vận động. Phó bí thư Chi bộ ấp 4 Nguyễn Thị Trang cho biết: “Ấp 4 hiện đã có hầu hết các tuyến đường sạch, đẹp thay thế đường đất, cấp phối trước đây. Có được kết quả này, người dân ấp 4 biết ơn Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp rất nhiều. Ông ấy không quản ngại khó khăn, mưa nắng, ngày nghỉ để đi tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tích cực tham gia thực hiện”.

* Thành quả từ sự nỗ lực

Hiện nay, ấp 4 trở thành ấp tiêu biểu của xã Sông Trầu trong vận động cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, 36/36 tuyến đường liên tổ được nhân dân đóng góp tiền làm điện thắp sáng; đời sống người dân được nâng cao với mức thu nhập bình quân đến cuối năm 2020 đạt 65,5 triệu đồng (năm 2015 là 54 triệu đồng).

Chỉ trong 9 tháng của năm 2020, nhân dân trong ấp đã đồng thuận đóng góp đổ bê tông 0,6km đường nhánh với kinh phí hơn 770 triệu đồng. 100% hộ dân trong ấp đều tự nguyện dẹp hành lang để có những tuyến đường liên tổ nhân dân đạt sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, 23 đảng viên ở 19 tổ nhân dân đều là những nòng cốt, gương mẫu tiêu biểu thực hiện trước nên được toàn dân tích cực tham gia.

Bên cạnh đó, chi bộ còn giao cho các tổ chức đoàn thể tự quản lý và bảo vệ 50% các tuyến đường đạt sáng, xanh, sạch đẹp. Điển hình là các tuyến đường 5A, 6B gần khu vực cổng chào của ấp hoặc tuyến đường liên tổ 10A - 9B; 8A - 8B…

Theo ông Ban, Chi bộ và Ban ấp đã triển khai hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện tốt việc giám sát cộng đồng. Trong tất cả các buổi họp tổ nhân dân, ban ấp đã công khai toàn bộ các khoản thu, chi và biểu dương, động viên tinh thần những hộ dân hăng hái. Ban giám sát cộng đồng của ấp gồm: đại diện ban công tác Mặt trận, chi hội cựu chiến binh, người cao tuổi, chi hội phụ nữ… đều theo sát quá trình thực hiện các công trình dân sinh, vừa bảo đảm tiết kiệm, không lãng phí và tránh những biểu hiện tham nhũng vặt.

“Chính sự công khai minh bạch, công bố rõ ràng những khoản đóng góp của dân, những việc phải chi để nhân dân hiểu và có ban giám sát báo cáo chi tiết quá trình thực hiện các công trình nông thôn mới đã giúp toàn dân đồng thuận, kể cả những hộ khó vận động nhất” - ông Ban nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Toàn, một trong 4 hộ dân thuộc tuyến đường liên tổ 3 sang tổ 5 cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi thực sự chưa hiểu hết ý nghĩa của việc xây dựng đường và các công trình nông thôn. Khi được ông Ban và các đoàn thể ấp đến vận động nhiều lần, chúng tôi đã đồng thuận để hoàn thành con đường đẹp chạy qua trước nhà”.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Trầu Nguyễn Trường Dương nhận xét: “Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Nguyễn Văn Ban thực sự là đảng viên mẫu mực, luôn nỗ lực vì cộng đồng. Chỉ riêng việc đồng chí Ban kiên trì cả tháng trời đến vận động 4 hộ dân dọc đường liên tổ 3 sang tổ 5 để mỗi hộ hiến đất cho đường chạy qua là cả một bài học quý mà Đảng ủy, UBND xã, ấp 4 đều trân trọng”.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/bi-thu-chi-bo-no-luc-vi-cong-dong-3032755/