Bí thư chi bộ gương mẫu

Năng nổ, nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước - đó là nhận xét của người dân dành cho ông Nguyễn Văn Nơ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền. Với vai trò là người đứng đầu Chi bộ, Ban Nhân dân ấp, ông Nơ luôn gương mẫu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, được nhiều người tin tưởng, quý mến.

Ông Nguyễn Văn Nơ vận động người dân mua bảo hiểm y tế.

Ông Nơ là bộ đội, năm 1988 ông phục viên trở về địa phương tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh. Năm 2008, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp, đến năm 2019 ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Phú. Gần 13 năm công tác tại ấp, xác định trách nhiệm của mình, ông luôn gương mẫu và vận động gia đình tích cực đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ấp Nhơn Phú có 265 hộ, 961 nhân khẩu, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm giúp bà con nâng cao đời sống, ông Nơ vận động nhiều hộ cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Ông Nơ chủ động chỉ đạo Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ ấp hỗ trợ hội viên vay 3,4 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, cải tạo vườn; đề nghị xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trợ giá giống cây trồng, giúp người dân đẩy mạnh cải tạo vườn kém hiệu quả. Ðến nay, toàn bộ 85ha vườn trong ấp cơ bản đã phủ kín các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao: nhãn ido, chanh không hạt, dâu Hạ Châu, măng cụt, cam xoàn, bưởi da xanh. Ông Dương Quốc Thuận, người dân trong ấp, nói: “Tôi được ông Nơ và cán bộ ấp hỗ trợ vay vốn, đề nghị trợ giá giống cây để cải tạo 2 công vườn, trồng bưởi da xanh. Năm nay, vườn cây có trái chiếng, sắp tới sẽ có thêm nguồn thu nhập, bảo đảm cuộc sống ổn định hơn”.

Nhiều năm qua, ông Nơ chủ trì bàn bạc với Chi bộ, Ban Nhân dân ấp trong việc đề ra chủ trương và trực tiếp đến từng hộ dân vận động đóng góp xây dựng giao thông. Những hộ dân chưa đồng thuận, ông kiên trì đến nhiều lần để thuyết phục, phân tích lợi ích nên đã thành công. Các tuyến đường như tuyến cặp sông lớn, tuyến rạch Mương Ðiều, tuyến Rạch Quạ dài hơn 2.000m, người dân đã hiến hơn 1.500m2 đất và đóng góp gần 1 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng. Bên cạnh đó, ông Nơ luôn chủ trì bàn bạc với cán bộ, đảng viên tìm giải pháp tối ưu để giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống. Tính từ năm 2019 đến nay, ông cùng cán bộ, đảng viên đã vận động xã hội hóa hỗ trợ xây 5 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, mỗi căn có mức hỗ trợ từ 32-40 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Khôn, 61 tuổi, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Gia đình tôi làm mướn, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ được ấp hỗ trợ 32 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình tôi có căn nhà khang trang”.

Nhờ sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả của Ban Nhân dân ấp Nhơn Phú, trong đó có vai trò của ông Nơ, những năm qua, kinh tế của ấp có bước phát triển vượt bậc, mỗi năm ấp có 3 hộ thoát nghèo. Hiện nay, ấp chỉ còn 1 hộ nghèo. Hằng năm, ấp đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu xã giao. Ðặc biệt, chỉ tiêu vận động bao phủ bảo hiểm y tế luôn đạt cao, là đơn vị đứng nhất, nhì xã. An ninh trật tự trên địa bàn ổn định, ấp đạt “3 không” nhiều năm liền và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bi-thu-chi-bo-guong-mau-a132413.html