Bị thí sinh tố thiếu công bằng, phía Minh Hằng lên tiếng

Thí sinh Brian Trần khẳng định việc bị Minh Hằng loại là không công bằng. Mới đây, quản lý truyền thông của nữ huấn luyện viên (HLV) đã lên tiếng đáp trả phát ngôn này.

Đội Minh Hằng giành chiến thắng tập 3 chương trình The Face Vietnam (Gương mặt người mẫu). Với sự thể hiện yếu kém và khả năng nói tiếng Việt hạn chế, thí sinh Brian Trần đành ngậm ngùi ra về khi đối đầu Mạc Trung Kiên trong vòng loại.

"Tôi thất vọng về chị Minh Hằng"

Tuy nhiên, quyết định loại người của Minh Hằng khiến nam thí sinh bức xúc. Trên trang cá nhân, Brian chia sẻ dòng trạng thái, khẳng định nữ huấn luyện viên không công bằng.

"Brian buồn quá. Brian xin lỗi mọi người vì không đi xa hơn được và khiến cho các fan của đội Võ Hoàng Yến thêm tự hào. Brian thất vọng về chị Minh Hằng quá. Minh Hằng không công bằng", anh bức xúc.

Brian Trần là thí sinh bị loại trong tập 3 của chương trình The Face Vietnam.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Brian cho rằng đội Minh Hằng được học thoại trước khi bước vào phần thi, điều đó nói lên sự thiếu công tâm nên anh không phục kết quả.

Chưa hết, anh cho rằng hai HLV Minh Hằng và Thanh Hằng đã hợp sức loại đội của Võ Hoàng Yến dù có hoàn thành tốt thử thách.

Những chia sẻ của chàng trai người Mỹ gốc Việt khiến đa số người hâm mộ thất vọng. Theo ý kiến khán giả, Brian bị loại là đúng, bởi khả năng phát âm tiếng "mẹ đẻ" của anh còn yếu kém - vốn là điều cấm kỵ trong các TVC quảng cáo cho nhãn hàng.

Một bạn có nickname Uyn Chin bình luận: "Từ khi đọc những dòng trạng thái của anh, cảm thấy thất vọng thật. Có chơi có chịu. Võ Hoàng Yến đã sai anh lại sai theo. Hãy suy nghĩ lại đi Brian à".

Đại diện Minh Hằng bức xúc, phản pháo Brian Trần

Mới đây, người đại diện của Minh Hằng đã đáp trả lại phát ngôn của Brian Trần bằng đoạn chia sẻ dài trên trang cá nhân. Anh khẳng định nam thí sinh đang gây ra những ồn ào không đáng có.

Anh cho biết tại hiện trường buổi thử thách quay video cho tập 3, các thí sinh đội Võ Hoàng Yến liên tục mắc sai sót, khiến nữ huấn luyện viên bất lực.

Quản lý truyền thông của Minh Hằng khẳng định Brian Trần đang gây ra những ồn ào không đáng có.

Anh bức xúc: "Khán giả họ công tâm lắm em à, đội em thực hiện thử thách như vậy mà em cũng dám nói là 'chúng tôi luôn hoàn thành thử thách tốt' thì anh cũng xin là câm nín với em".

Quay lại tập 2 phát sóng tối 14/10, anh cho biết sự thể hiện của Brian Trần vẫn còn yếu kém. "Tập 2, em là người bị huấn luyện viên mắng nhiều tại hiện trường, ấy thế mà em lại dõng dạc tuyên bố như mình là người hùng. Chẳng hiểu em nghĩ gì", anh tiếp tục.

Về vấn đề Minh Hằng được nhà tài trợ ưu ái, anh phủ nhận. Theo anh, các đội đều có 60 phút tập luyện với HLV, thời gian được tín bằng đồng hồ của ban tổ chức và có người giữ nhiệm vụ canh chừng.

"Vì thế, chuyện em nói như thể đội Minh Hằng được ưu ái là không có em nhé", anh khẳng định.

Người hâm mộ cho rằng Brian Trần không nên phát ngôn về HLV sau khi bị loại.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ bàn luận về vụ việc. Vẫn là những tranh cãi trái chiều, song, đa số ý kiến đồng tình rằng đội Minh Hằng chiến thắng thuyết phục. Ngoài ra, họ cho rằng Brian không nên phát ngôn tiêu cực về HLV sau khi bị loại khỏi chương trình.

Nhật Lam
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thi-sinh-to-thieu-cong-bang-phia-minh-hang-len-tieng-post886527.html