Bị thầy giáo đạp vào đầu gần 20 năm trước, người đàn ông chặn đường thầy trả thù

Không thể bỏ qua việc bị thầy giáo phạt quỳ và đạp vào đầu vì ngủ trong lớp, người đàn ông chặn đường tấn công thầy giáo cũ.

Theo SCMP, vụ tấn công xảy ra hồi tháng 6 tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Ngày 20/12 cảnh sát đã bắt Chang, người đánh thầy giáo cũ sau khi anh này đăng đoạn clip vụ tấn công và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm.

Chang chặn đường đánh thầy giáo cũ rồi quay video lại. Ảnh cắt từ clip

Chang chặn đường đánh thầy giáo cũ rồi quay video lại. Ảnh cắt từ clip

Trong video Chang hỏi thầy giáo cũ họ Zhang có nhớ mình không rồi dùng tay tát liên tục vào người này. Vụ tấn công kéo dài khoảng 20 phút. Tuy bị đánh, Thầy Zhang không đánh trả mà chỉ nói Tôi xin lỗi".

Chang bị cảnh sát bắt tại ga Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, khi mua vé tàu đến Hà Nam.

Tại đồn cảnh sát, Chang khai rằng thầy Zhang hiện 50 tuổi, là giáo viên tiếng Anh dạy anh năm lớp 11. Khi đó, Zhang bắt quả tang Chang ngủ trong giờ. Sau khi bắt học sinh quỳ trước lớp, Zhang đã đá ít nhất 10 cái vào đầu Chang.

Chang bị cảnh sát bắt hôm 20/12. Ảnh: Weibo

"Tôi muốn xin lỗi tất cả giáo viên, trừ Zhang", Chang cho biết. Đồng thời anh này cũng kể thêm rằng cách anh bị đối xử ở trường khiến mình bị chấn thương và muốn trả thù.

Theo Red Star News, nạn nhân cho biết ông không nộp đơn khiếu nại vì cảm thấy xấu hổ. Hiệu trưởng ngôi trường Zhang đang dạy học cũng xác nhận ông này bị tấn công nhưng tuyên bố không biết bất kỳ học sinh nào, dù ở quá khứ hay hiện tại, có ác cảm với Zhang.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/bi-thay-giao-dap-vao-dau-gan-20-nam-truoc-nguoi-dan-ong-chan-duong-thay-tra-thu-c2a305876.html