Bị thanh niên lạ mặt chém, 3 bé phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Sau khi bị thanh niên nghi ngờ ngáo đá xông vào nhà chém, ba bé phải vừa điều trị vết thương vừa uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV/AIDS.

Chiều 1/12, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận thăm khám và xét nghiệm cho bệnh nhi Đ.T.Q. (11 tuổi, ngụ quận 6) được chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện quận 6 (TP.HCM).

Vào khoảng sáng 1/12, bệnh nhi bị một đối tượng lạ mặt, nghi ngáo đáo xông vào nhà đấm, chém vào mặt.

Giấy chuyển viện của bé Q. từ Bệnh viện Quận 6.

Giấy chuyển viện của bé Q. từ Bệnh viện Quận 6.

Tại Bệnh viện quận 6, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng vết thương hở ở má và vùng thái dương, xương hàm. Sau khi chụp X-quang sọ não, thấy tình hình bé phức tạp, các bác sĩ tại đây làm giấy chuyển tuyến cho bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Khanh cho biết bệnh nhi được chỉ định khám tại khoa Ngoại. Sau đó, gia đình đưa bé lên khoa nhiễm uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV/AIDS. Thấy sức khỏe bé ổn định, bác sĩ đã cho xuất viện điều trị tại nhà trong sáng 1/12.

Theo thông tin từ bác sĩ Khanh, ngoài bé Q. còn có hai trường hợp khác bị đối tượng nghi ngáo đá chém là bé 4 tuổi bị chém một nhát ở trán và một bé 6 tuổi bị chém sượt nhẹ ở ngón tay. Cả hai đều phải uống thuốc ARV.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-thanh-nien-la-mat-chem-3-be-phai-uong-thuoc-phoi-nhiem-hiv-post1019879.html