Bị thách thức, chém đối thủ gây thương tích 12%

Bị thách thức, Đỗ Quang Nhớ lấy cưa nước đá chém nhiều nhát vào người Tú gây thương tích 12 %.

Sáng ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Quang Nhớ (SN 1982, cư trú ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn , tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nhớ tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nhớ tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17h10 ngày 1/5, Đỗ Quang Nhớ cùng một số người ngồi uống rượu tại quán cà phê của ông Nguyễn Văn Tám (thuộc khu vực ấp Kiến Hưng 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới).

Lúc này, Nguyễn Thanh Tú (SN 1992, cư trú địa phương), do có mâu thuẫn từ trước đã chạy đến thách thức đánh nhau với Nhớ. Do mọi người can ngăn, Tú đã về nhà sau đó.

Hung khí thu giữ.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, Tú quay lại chỗ Nhớ đang nhậu, trên tay cầm theo bóng đèn chiếu sáng dài khoảng 1m2, tiếp tục cự cãi với Nhớ.

Bực tức vì bị người khác kiếm chuyện, Nhớ nhặt cây cưa nước đá bằng sắt dài khoảng 74cm, chém nhiều nhát vào người Tú gây thương tích.

Tú được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới với tỷ lệ thương tật là 12%.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng đến hiện trường và đã bắt giữ Đỗ Quang Nhớ ngay sau đó.

Minh Phước

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-thach-thuc-chem-doi-thu-gay-thuong-tich-12-641341/