Bị tăng án

TAND tỉnh Quảng Nam ngày 12-5 xét xử phúc thẩm, tuyên tăng mức án từ 2 năm lên 5 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Thuận (1962, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) về tội "Buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ và vận chuyển động vật hoang dã trái phép"; đồng thời phạt bà Thuận 60 triệu đồng về hành vi "Nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm". Theo cáo trạng, ngày 8-5-2018, lực lượng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện bà Thuận nuôi nhốt 250 cá thể rùa, 100 cá thể rắn (13 cá thể rắn hổ chúa), 8 con kỳ đà và 1 con chồn hương ngay tại nhà.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_224762_bi-tang-an.aspx