Bị tạm giam vì móc cốp xe trộm 116 triệu đồng

Phát hiện chị Diệp đặt túi xách vào cốp xe nên Việt đã tiếp cận, dùng tay móc cốp xe lấy trộm túi xách có chứa 116 triệu đồng.

Ngày 5-5, Công an TP Huế cho biết đang tạm giam Trần Hưng Việt (45 tuổi, trú 32 Bao Vinh, Hương Vinh, Hương Trà) do liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Hưng Việt tại cơ quan công an. Ảnh: C.QUANG

Trần Hưng Việt tại cơ quan công an. Ảnh: C.QUANG

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng 25-4, Trần Hưng Việt đến cửa hàng bán dụng cụ cơ khí của chị Phan Thị Diệp (290 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, TP Huế) để mua hàng.

Tại đây, Việt phát hiện chị Diệp đặt một túi xách vào trong cốp xe dựng bên cạnh cửa hàng nên đã tiếp cận, dùng tay móc cốp xe lấy trộm túi xách bên trong có 116 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị Diệp, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc truy xét vụ án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt được Việt và thu giữ trên người Việt 82,2 triệu đồng là tang vật của vụ án.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-tam-giam-vi-moc-cop-xe-trom-116-trieu-dong-910505.html